Tai nạn kinh hoàng ở Hà Giang: 1 người bò lên mặt đường kêu cứu

Hoàng Hải |

Theo cơ quan chức năng, con đường xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 7 người thương vong rất xấu, quanh co và có độ dốc lớn, thời điểm xảy ra vụ việc còn có sương mù.

Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại khu vực thôn Bản Cát 2, xã Lũng Hồ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang khiến 4 người chết, 3 người bị thương nặng, trao đổi với PV vào sáng 1/2, ông Bùi Văn Thích - Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Hà Giang cho biết:

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo tỉnh cùng ban ATGT đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý, ứng cứu người bị nạn và hỗ trợ cho gia đình có người bị thương vong.

Theo đó, tỉnh hỗ trợ gia đình nạn nhân có người tử vong 3 triệu đồng/người, riêng 3 người bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện Yên Minh nên chúng tôi sẽ xin ý kiến đến để trực tiếp hỗ trợ”.

Trong một diễn biến khác, cũng trong sáng nay, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị này vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên.

“Thời điểm xảy ra vụ tai nạn sương mù dày đặc, khu vực tai nạn nằm ở lưng chừng đồi, hẻo lánh, xa khu dân cư và phương tiện nên khi xe tải gặp nạn đã không thể phát hiện kịp thời.

Đến sáng ngày 31/1, một người bị thương nhẹ đã bò lên mặt đường kêu cứu. Khi người dân đi đường xuống dưới thì phát hiện 4 người đã tử vong, còn 3 người bị thương”. vị lãnh đạo Công an tỉnh Hà Giang cho hay.

Hiện tại cơ quan chức năng đã bàn giao 4 thi thể cho người thân để đưa về quê mai táng trong số đó có tài xế xe tải.

Còn lại, 3 người bị thương vẫn đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện huyện Yên Minh. Trong đó có 1 người bị thương nhẹ và 2 người khác bị thương nặng vẫn trong tình trạng hôn mê.

Được biết, các nạn nhân là quản lý và công nhân thi công dự án nâng cấp tuyến đường Mậu Duệ (huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) đang trên đường sang lán trại công trình.

Như chúng tôi đã thông tin trước đó, vào khoảng 22h tối 30/1, chiếc xe tải mang BKS 23C - 004.45 do Nông Văn Quốc (37 tuổi, trú xã Minh Sơn, Bắc Mê, Hà Giang) điều khiển chở 6 người khác đi hướng Du Già - Lũng Hồ thuộc huyện Yên Minh.

Khi đến thôn Bản Cát 2, xã Lũng Hồ thì chiếc xe bất ngờ mất lái rơi xuống vực sâu 200 m khiến 4 người tử vong và 3 người khác bị thương nặng.

Danh tính bốn nạn nhân tử vong được xác định là:

1: Nông Văn Quốc (SN 1979), trú tại xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê

2: Nguyễn Văn Quân (N 1989), ở xã Ngọc Long, Yên Minh

3: Nguyễn Văn Báo (SN 1996), trú tại xã Ngọc Long, Yên Minh

4: Nông Văn Hùng (SN 1987), trú tại xã Minh Ngọc, Bắc Mê

Ba nạn nhân bị thương:

1: Nguyễn Văn Quả (SN 1984), trú tại xã Ngọc Long, Yên Minh

2: Lục Văn Hinh (SN 1991), trú tại xã Ngọc Long, Yên Minh

3: Nguyễn Văn Hưởng (SN 1984), trú tại xã Ngọc Long, Yên Minh

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại