Thịt chim rỉ dịch vàng, thịt lợn có cục hạch... suýt thành món ăn

Thành Công |

Những thực phẩm hôi thối đã được cơ quan chức năng kịp thời phát hiện khi sắp được tuồn ra thị trường. Kinh hãi hơn là thực phẩm ấy còn len lỏi vào bữa cơm của học sinh tiểu học.

Dưới đây là một số hình ảnh về những loại thực phẩm hôi thối được phát hiện trong thời gian gần đây: 


Gần 2 tấn da, chân trâu bò hối thối được phát hiện tại cơ sở của ông Hà Văn Thảo và vợ là bà Lê Thị Yến (có địa chỉ tại phường Ngọc Trạo - TP Thanh Hóa) hồi tháng 1/2015. Ảnh: VOV

Gần 2 tấn da, chân trâu bò hối thối được phát hiện tại cơ sở của ông Hà Văn Thảo và vợ là bà Lê Thị Yến (có địa chỉ tại phường Ngọc Trạo - TP Thanh Hóa) hồi tháng 1/2015. Ảnh: VOV


2 tấn chim cút làm sẵn trong tình trạng bị rỉ dịch, biến đổi màu sắc và có dấu hiệu trương phình vừa được phát hiện hôm 1/8/2015. Tài xế khai được thuê chở về huyện Bến Cầu (Tây Ninh) tiêu thụ. Ảnh: Tuổi trẻ

2 tấn chim cút làm sẵn trong tình trạng bị rỉ dịch, biến đổi màu sắc và có dấu hiệu trương phình vừa được phát hiện hôm 1/8/2015. Tài xế khai được thuê chở về huyện Bến Cầu (Tây Ninh) tiêu thụ. Ảnh: Tuổi trẻ


Mỡ thối chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ bị phát hiện tại huyện Hóc Môn, TP. HCM vào tháng 10/2015. Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam

Mỡ thối chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ bị phát hiện tại huyện Hóc Môn, TP. HCM vào tháng 10/2015. Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam


Hơn 4,5 tấn thịt heo bốc mùi hôi thối này đã bị cơ quan chức năng phát hiện khi chuẩn bị được tuồn ra thị trường tiêu thụ. Trong xe, một số tảng thịt heo lớn có những cục hạch to bằng đầu ngón tay và chuyển màu thâm. Ảnh: Pháp luật TPHCM.

Hơn 4,5 tấn thịt heo bốc mùi hôi thối này đã bị cơ quan chức năng phát hiện khi chuẩn bị được tuồn ra thị trường tiêu thụ. Trong xe, một số tảng thịt heo lớn có những cục hạch to bằng đầu ngón tay và chuyển màu thâm. Ảnh: Pháp luật TPHCM.


Khi bị phát hiện hôm 19/11/2015 tại Bình Dương, số thịt heo thối tẩm hóa chất này bốc mùi hôi thối, đã chuyển màu, nước từ thịt heo rỉ chảy có mùi hôi. Ảnh: Tuổi trẻ

Khi bị phát hiện hôm 19/11/2015 tại Bình Dương, số thịt heo thối tẩm hóa chất này bốc mùi hôi thối, đã chuyển màu, nước từ thịt heo rỉ chảy có mùi hôi. Ảnh: Tuổi trẻ

Thịt heo đã chuyển màu. Ảnh: Zing
Thịt heo đã chuyển màu. Ảnh: Zing

Cá hôi thối do Công ty Phú Nhật Hào đưa đến trường Tiểu học Long Bình (xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) bị cơ quan chức năng niêm phong vào chiều 5/3/2015. Ảnh: Báo Bình Dương

Cá hôi thối do Công ty Phú Nhật Hào đưa đến trường Tiểu học Long Bình (xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) bị cơ quan chức năng niêm phong vào chiều 5/3/2015. Ảnh: Báo Bình Dương


Số lượng cá diêu hồng bốc mùi tại trường Tiểu học Long Bình. Ảnh: Lao động

Số lượng cá diêu hồng bốc mùi tại trường Tiểu học Long Bình. Ảnh: Lao động


Số thịt heo đã bốc mùi hôi thối được phát hiện tại chợ Trường Xuân, Tháp Mười, Đồng Tháp vào tháng 10/2015 này cũng khiến không ít người rùng mình. Ảnh: Truyền hình Đồng Tháp

Số thịt heo đã bốc mùi hôi thối được phát hiện tại chợ Trường Xuân, Tháp Mười, Đồng Tháp vào tháng 10/2015 này cũng khiến không ít người rùng mình. Ảnh: Truyền hình Đồng Tháp


1,2 tấn da trâu đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi trên xe tải được phát hiện tháng 8/2015. Được biết, số da này được đưa ra Hà Nội tiêu thụ. Ảnh: Zing.vn

1,2 tấn da trâu đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi trên xe tải được phát hiện tháng 8/2015. Được biết, số da này được đưa ra Hà Nội tiêu thụ. Ảnh: Zing.vn

(Tổng hợp)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại