"Phù phép" lợn nhiễm độc thành thịt siêu dinh dưỡng

vytran |

"Thịt heo siêu nạc, một đặc sản của tỉnh Hà Nam vừa bị phát hiện nhiễm độc Clenbuterol - chất làm thịt lợn nạc hơn"

Thông tin này gây sốc cho thị trường tiêu dùng Trung Quốc, đặc biệt với người dân Giang Tô và Nam Kinh vốn mê mẩn loại thực phẩm này.

Ngang nhiên sử dụng Clenbuterol trong chăn nuôi

Thịt lợn siêu nạc, ít hàm lượng chất béo là một đặc sản quý của tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Theo điều tra của phóng viên CCTV, chỉ riêng thành phố Mạnh Châu, Hà Nam, hầu hết các hộ gia đình đều chăn nuôi loại lợn này.

Thịt siêu nạc của công ty thực phẩm Song Hội hiện bị cấm bán trên thị trường

Một chủ trại nuôi lợn tại đây úp mở: "Để nuôi được giống lợn này, phải trộn thêm một chất bột trắng đặc biệt trong khẩu phần ăn hàng ngày của lợn. Dân địa phương quen gọi là “thần dược”, bởi chưa đầy ba tháng, lợn có thể xuất chuồng với trọng lượng đạt chuẩn".

Tương tự như Mạnh Châu, hơn chục hộ nuôi lợn tại thành phố Tầm Dương và Hoạch Gia (Hà Nam) cũng sử dụng chất bột này -được phát hiện là hormon tăng trưởng Clenbuterol – một chất cấm không được sử dụng trong chăn nuôi. Thậm chí, có chủ hộ còn thừa nhận, gia đình họ chưa bao giờ ăn giống lợn được vỗ béo loại này.

Vung tiền "thoát" kiểm dịch

Sau thời gian dài điều tra, phóng viên của CCTV phát hiện ra nhiều gian dối trong khâu kiểm dịch loại lợn siêu nạc này. Cụ thể, chỉ cần chi 2 NDT/đầu lợn là các chủ nuôi ung dung có trong tay tờ “giấy thông hành”, tức giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm dịch. Chi tiếp 100 NDT là "êm ru" thoát khỏi trạm kiểm dịch cửa ngõ Hà Nam, băng băng xuất hàng vào các lò giết mổ tại Nam Kinh, mà không cần qua khâu kiểm định chất Clenbuterol trong lợn.

"Móc túi" thêm 10 NDT/đầu lợn là các hộ kinh doanh cầm chắc tờ “Chứng nhận đạt chất lượng kiểm dịch thực phẩm tươi sống”. Vậy là chỉ cần vung ra số tiền ít ỏi, giống lợn nhiễm Clenbuterol được “hóa kiếp” thành loại thịt siêu dinh dưỡng và đường đường chính chính có mặt trên thị trường Nam Kinh.

Chủ lò giết mổ Hưng Vượng (thôn Sa Châu, Nam Kinh) cho biết, loại lợn siêu nạc này chiếm 80-90% lượng thịt trong xưởng và là nguồn cung ứng hàng thường xuyên cho thị trường Nam Kinh trong nhiều năm qua. Thậm chí, có nhân viên kiểm dịch còn tiết lộ, họ quá rõcác chủ hộ nuôi lợn sử dụng hormon Clenbuterol nhưng đều làm ngơ. Một vài chủ hộ nuôi lợn tại Hà Nam còn thẳng thừng tuyên bố: “Kiểm dịch chẳng qua cũng chỉ là nhẹ nhàng đi qua một khoảng sân…”.

Lộ diện thủ phạm

Công ty TNHH thực phẩm Song Hội tại Tế Nguyên trực thuộc tập đoàn Song Hội (Hà Nam) chuyên chế biến thịt lợn tươi sống với một loạt đại lý phân phối và bán hàng rải khắp thị trường trong và ngoại tỉnh. Công ty này từng “kích võ giương oai” bởi khẩu hiệu sặc mùi chiều lòng thượng đế: “Kiểm dịch 18 lượt, yên tâm gấp 18 lần”.Nhưng thực tế, theo quy định lạ lùng đến khó hiểu của công ty này, giám định Clenbuterol không có trong danh mục của cả 18 khâu kiểm dịch. Anh Tống Hồng Lượng, phụ trách khâu thu mua của công ty Song Hội Tế Nguyên ngầm tiết lộ với CCTV rằng, bất luận là chất lượng thịt thế nào, xưởng của họ cũng nhập về với lượng lớn và tiến hành chế biến.

Một chủ trại chăn nuôi tại Hà Nam cũng tiết lộ, kể từ năm ngoái, anh ta thường xuyên cung ứng loại lợn này cho Công ty Song Hội Tế Nguyên. Bằng mối quan hệ thân tình với nhân viên phụ trách khâu trưng mua, nên phần lớn các đợt hàng đều không qua kiểm duyệt. Cũng theo anh Tống Hồng Lượng, giống lợn siêu nạc thường được được mua vào với giá cao gấp vài lần so với các loại thịt lợn khác.

Tuy nhiên, vào cuối giờ chiều 15/3, phóng viên CCTV lập tức liên lạc với Bộ phận phụ trách dịch vụ hậu mãi của Tập đoàn Song Hội. Trước thông tin nóng có thể đánh sập thị trường tiêu dùng Trung Quốc, đại diện Song Hội khẳng định, tập đoàn vẫn thường xuyên kiểm duyệt nghiêm ngặt chất lượng thực phẩm tươi sống: “Mỗi đợt hàng trước khi đưa vào giết mổ đều tiến hành kiểm duyệt nghiêm ngặt về chất lượng, trong đó có cả giám định chất Clenbuterol.”

Cũng theo người này, hiện chuyên viên từ tập đoàn đang trực tiếp tiến hành điều tra các khâu hoạt động của Công ty TNHH thực phẩm Song Hội (Tế Nguyên, Hà Nam). Đối với thông tin lợn siêu nạc có chất Clenbuterol, tập đoàn cam kết sẽ ngưng bán thực phẩm này kể từ 16/3. Đợi sau khi có báo cáo cụ thể về kết quả giám định, sẽ công khai trước dư luận trong thời gian sớm nhất.

Sáng 16/3, ngay sau khi có thông tin về lợn nạc nhiễm Clenbuterol, Sở Công thương tỉnh Hà Nam tiến hành kiểm tra, giám định toàn bộ thịt lợn, xúc xích, lạp xưởng trên thị trường. Theo tìm hiểu của phóng viên, hàng năm, các ban ngành chức năng, Bộ Nông nghiệp và Sở Nông nghiệp Hà Nam đều phối hợp kiểm tra định kỳ và phi định kỳ các khâu chăn nuôi, giết mổ.

Kết quả điều tra của Bộ Nông nghiệp cho biết, trong vòng 8 năm qua, tỉnh Hà Nam tiến hành giám định 32 lượt, song chưa lần nào phát hiện chất Clenbuterol trong thịt.Hiện, hàng loạt siêu thị tại Hà Nam, Nam Kinh, Giang Tô và một số tỉnh khác đang lên chiến dịch tẩy chay thực phẩm của Song Hội; đồng thời yêu cầu tập đoàn này công bố kết quả giám định Clenbuterol. “Nếu thịt lợn siêu nạc có chứa Clenbuterol, tôi kiên quyết không ăn loại này nữa và từ nay về sau cũng xin bái chào thực phẩm Song Hội”, anh Tề, một người tiêu dùng tỏ ra bức xúc.

Theo Đất Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại