Vớt được 3 xe máy, tạm dừng tìm người nghi rớt xuống sông

Minh Toàn - Hà Khê - Kỳ Phương |

Do trời tối nên lực lượng chức năng tạm dừng công tác tìm kiếm, cứu hộ, trục vớt.

> 2 tài công bỏ trốn sau vụ sập cầu Ghềnh

20h: Khởi tố vụ án

Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án về hành vi "Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy gây hậu quả nghiêm trọng".

Công an xác định thời điểm xảy ra vụ việc trên sà lan có 2 người là Nguyễn Văn Lẹ ( 26 tuổi) và Trần Văn Giang (36 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu).

Hai người này được xác định là cậu cháu với nhau đã được người dân gần đó đưa lên bờ khi xảy ra vụ việc và được cho là đã bỏ trốn khỏi hiện trường vụ tai nạn nói trên.

Được biết, khi trên sà lan thì Giang được xác định là tài công chính điều khiển tàu kéo dẫn tới tai nạn gãy chiếc cầu Ghềnh làm sập nhịp 2 của cây cầu này.

18h20 phút: Tạm dừng tìm nạn nhân, chốt các ngả về cầu Ghềnh

3 tàu kéo đã đưa sà lan trôi dạt vào neo đậu tại bờ sông xã Hiệp Hòa (TP Biên Hòa), cách cầu Ghềnh 50 m.

Nhà chức trách cũng tổ chức lực lượng chốt chặn tại các ngả đường đổ về cầu Ghềnh để đảm bảo an toàn.

Ca nô của lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy và lực lượng cứu hộ Công an Đồng Nai, Công an TP HCM đang tổ chức tuần tra, lập chốt chặn các phương tiện giao thông đường thủy đi vào hiện trường.

18h15 phút: Tại hiện trường, PV Minh Toàn ghi nhận, do trời tối nên lực lượng chức năng dừng công tác tìm kiếm, cứu hộ, trục vớt.

17h40 phút: Chuẩn bị phương án dựng cầu tạm

Lữ đoàn công binh 25 thuộc Quân khu 7 đang tiến hành khảo sát hiện trường, chuẩn bị cho phương án dựng cầu tạm, hoặc cầu phà qua sông.

17h30: Sà lan đâm gãy cầu đang tự trôi xa

Chiếc sà lan đâm va làm gãy, sập cầu Ghềnh có dậu hiệu tự trôi khi nước thủy triều dâng. Chiếc sà lan đã trôi hàng chục mét sao với ví trị bị lật ban đầu.

Lực lượng các cơ quan chức năng hiện vừa đang tìm kiếm người mất tích, vừa đang lập phương án kéo chiếc sà lan giữa lại vị trí cố định.

Cơ quan chức năng xác định tàu kéo mang BS SG - 3745 (do tài công Nguyễn Văn Thưởng điều khiển) kéo theo sà lan BS SG - 5984 chở khoảng 800 tấn cát từ Long An về hướng Đồng Nai, đã gây ra tai nạn.

Hiện tại, cơ quan chức năng đã liên hệ được với chủ chiếc sà lan.

Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân nghi còn mất tích.


Chiếc sà lan trong vụ sập cầu đang trôi xa.

Chiếc sà lan trong vụ sập cầu đang trôi xa.

Vẫn chưa có thông tin chính thức về người rớt xuống sông
Vẫn chưa có thông tin chính thức về người rớt xuống sông

16h30: Cuộc họp báo thông tin về vụ sập này được diễn ra.

Lực lượng chức năng cho hay, nguyên nhân ban đầu vụ sập được xác định là do tài công điều khiển sà lan đã vi phạm quy tắc giao thông đường thủy nội địa khi đi qua cầu Ghềnh.

2 tài công đã bỏ trốn sau khi sự việc xảy ra.

16h20 phút: Tài công Nguyễn Văn Thưởng điều khiển sà lan trong vụ sập cầu

Đến chiều 20/3, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai vẫn đang họp bàn về việc triển khai công tác cứu hộ- cứu nạn, tìm kiếm người mất tích trong vụ sập cầu Ghềnh xảy ra vào trưa cùng ngày.

Cơ quan chức năng bước đầu ghi nhận, chủ phương tiện được xác định là bà Nguyễn Thu Hồng, quê Tiền Giang, hiện ngụ chung cư 43 Hồ Văn Huê, Q.Phú Nhuận.

Công dụng của sà lan là chở hàng khô. Tại thời điểm xảy ra tai nạn gây sập, gãy cầu Ghềnh, cơ quan chức năng ghi nhận sà lan chở cát, sỏi khô.

Sà lan có chiều dài 42,83m, chiều rộng 12,23m, chiều chiều là 2,9m, mạn khô là 0,41, chiều cao mạn là 3,3m, có vỏ được làm bằng thép.

Hồ sơ về sà lan ghi nhận, sà lan được thiết kế năm 2007. Phương tiện này được cho là kiểm tra kỹ thuật gần đây nhất là vào ngày 13/10/2015.

Cơ quan Công an đã xác định được danh tính tài công Nguyễn Văn Thưởng điều khiển sà lan số hiệu SG 3745 trong vụ sập cầu Ghềnh.

Cầu Ghềnh thuộc thành phố Biên Hòa bắc qua sông Đồng Nai do Pháp xây dựng đã hơn 100 năm.

Cầu dành đi chung cho đường bộ và đường sắt, với 2 phần bên hông dành cho xe 2 bánh, đường ở giữa dành cho xe lửa và xe ôtô.

Lực lượng cứu hộ thuộc Sở PCCC TP.HCM được chi viện đã đến hiện trường để hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân - Ảnh: Sơn Định/ Tuổi trẻ
Lực lượng cứu hộ thuộc Sở PCCC TP.HCM được chi viện đã đến hiện trường để hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân - Ảnh: Sơn Định/ Tuổi trẻ

Còn tàu kéo đã kéo chiếc sà lan gây tai nạn nói trên được xác định do ông Phan Thế Thượng, quê tại Tiền Giang điều khiển.

Theo ghi nhận của cơ quan chức năng cho đến chiều 20/3, trên sà lan tại thời điểm đâm va làm gãy, sập cầu Ghềnh có khoảng 3 – 4 người.

Hiện cơ quan chức năng gồm nhiều lực lượng tại hiện trường đã vớt được 3 xe gắn máy, nhiều vật dụng.

Tại thời điểm xảy ra sự cố sập, gãy cầu có 4 người được cứu kịp thời hoặc tự bơi vào bờ. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tìm kiếm những người nghi mất tích.

16h10 phút: PV Kỳ Phương ghi nhận tại hiện trường, đến thời điểm hiện tại, dòng nước trên sông vẫn còn chảy xiết nên lực lượng người nhái vẫn chưa thể lặn xuống sông để tìm thi thể người mất tích.

16h: Ga Biên Hòa kẹt cứng do hành khách đang tìm mọi phương tiện để về TP.HCM.

Đoàn tàu SE7 từ HN đã vào đến ga Biên Hòa, các hành khách xuống tàu vội vã chạy đến xe trung chuyển để vào Sài Gòn nhưng chỉ có 2 chiếc xe khách 45 chỗ.

Ước tính có khoảng 20 chiếc taxi đã có mặt ở ga Biên Hòa để mời chào khách, những tài xế taxi từ Sài Gòn đã chạy lên đến Biên Hòa để đón khách.

Hàng nghìn khách chen lấn tại ga, CSGT có mặt để điều tiết giao thông tại đường Hưng Đạo Vương trước ga.

Ảnh: Tham Quynh Tran
Ảnh: Tham Quynh Tran

15h50 phút: Theo ghi nhận, Tỉnh ủy Đồng Nai vừa triệu tập một cuộc họp khẩn để bàn về phương án khắc phục hậu quả vụ sập này.

Ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai yêu cầu Cảnh sát PCCC Đồng Nai phối hợp với lực lương PCCC TP.HCM, Bộ Giao thông vận tải ưu tiên tìm kiếm xem còn người mắc kẹt dưới sà lan không.

15h30 phút: Lực lượng cứu hộ đã trục vớt được 3 xe máy, gồm: honda cup 50, honda wave và honda hiệu Vision. Theo ghi nhận của chúng tôi tại hiện trường, lực lượng điện lực đang tìm cách cắt điện ở trụ điện bị cong sau sự cố.


Biển số đầu kéo của xà lan đâm sập cầu do anh Trần Trung Kiên (38 tuổi) - ban Chỉ huy quân sự tỉnh đồng Nai tìm thấy.

Biển số đầu kéo của xà lan đâm sập cầu do anh Trần Trung Kiên (38 tuổi) - ban Chỉ huy quân sự tỉnh đồng Nai tìm thấy.


Lực lượng điện lực đang tìm cách cắt điện

Lực lượng điện lực đang tìm cách cắt điện

15h25: Nhà ga Biên Hòa đã ra Thông báo cho hành khách đi tàu SE22 từ SG ra Hà nội phải hoàn trả lại vé vì cầu sập không thể chạy được.

Hành khách đang trả lại vévà được hoàn tiền ở ga Biên Hoà
Hành khách đang trả lại vévà được hoàn tiền ở ga Biên Hoà

15h: Từ Ga Hà Nội, việc bán vé vẫn diễn ra bình thường. Đặc biệt, với vé vào Sài Gòn, nhân viên nhà ga vẫn bán mà không hề có sự khuyến cáo nào. Dường như họ không hề biết sự cố ở cầu Ghềnh.

Khi PV hỏi, sự cố sập cầu Ghềnh khiến đường sắt Bắc Nam gián đoạn, nếu mua vé vào Sài Gòn thì tàu đi qua Cầu Ghềnh như thế nào, nhân viên nhà ga cho hay:

Hiện chưa nhận được thông báo nào từ cấp trên nên vẫn bán vé bình thường.

Đại diện ga Biên Hòa cho biết, vào 15h20 chiều nay sẽ có một đoàn tàu từ Hà Nội về ga, sau đó tất cả các hành khách sẽ được di chuyển bằng ô tô miễn phí vào Sài Gòn.

Người đại diện này cũng cho biết hành khách đã mua vé từ bây giờ có thể trả lại hoàn toàn giá vé đã mua.

> Mời xem clip hiện trường vụ sập cầu:

Hiện trường sập cầu Ghềnh. Clip: Bạn đọc Phú Lê/ Tuổi trẻ

15h15 phút: Trao đổi với PV, Đại tá Lê Tấn Bửu - Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM xác nhận, đơn vị đã điều động lực lượng hỗ trợ chính quyền Đồng Nai tham gia công tác cứu hộ - cứu nạn, tìm kiếm người mất tích trong vụ sập cầu Ghềnh.

Đại tá Bửu cho hay, lực lượng đang trên đường di chuyển xuống cầu Ghềnh có 2 cano chuyên dụng, khoảng 30 thợ lặn chuyên nghiệp, với đầy đủ khí tài. Chỉ huy tổ này do một trưởng phòng cứu hộ - cứu nạn của Cảnh sát PCCC TP.HCM

15h: Tờ Tuổi trẻ cho hay, theo xác định của các cơ quan chức năng, tài công điều khiển đầu kéo sà lan gây tai nạn hiện đã bỏ trốn.

Nhân chứng nói gì?

Ông Tư, người chứng kiến vụ việc cho biết, ông nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ hướng cầu, ông ra xem thì thấy một số xe cùng người lưu thông rơi xuống sông.

Sự việc cây cầu sập quá nhanh (trong vòng 2 phút) nên họ không thể biết có bao nhiêu người rơi xuống sông. Chỉ biết là thấy cứu được 2 người đưa lên bờ.

Bà cụ Năm (80 tuổi, sống ngay tại chân cây cầu Ghềnh) kể lại: “Lúc đó, tui đang ở trong nhà. Nghe tiếng nổ lớn, cả nhà tôi chạy ra thì thấy chiếc xà lật úp xuống sông Đồng Nai, còn cây cầu thì đổ dần dần xuống".

Bà Năm
Bà Năm
Toàn bộ khu vực xung quanh, đường vào cầu 2 bên đã được phong tỏa.
Toàn bộ khu vực xung quanh, đường vào cầu 2 bên đã được phong tỏa.
Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường.
Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường.
Người dân tập trung theo dõi vụ việc.
Người dân tập trung theo dõi vụ việc.

PV Minh Toàn thông tin từ hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác xử lý sự cố.

Nhà chức trách tổ chức phong tỏa các tuyến đường để hạn chế phương tiện lưu thông về hướng cầu sập.

Hiện tại, Công an xã Hiệp Hòa (TP Biên Hòa, Đồng Nai) đưa 3 người là nạn nhân trong vụ sập cầu về trụ sở làm việc. Những người này được cho là rơi xuống sông khi chiếc sà lan tông vào cây cầu.

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, lúc 14h50, ông Đỗ Quang Văn - Giám đốc Công ty vận tải đường sắt Chi nhánh Sài Gòn cho biết, toàn bộ các chuyến tàu xuất phát từ Ga Sài Gòn từ trưa nay đều bị hoãn.

Các chuyến tàu từ Hà Nội vào sẽ dừng ở ga Biên Hoà và toàn bộ hành khách sẽ được vận chuyển bằng ô tô về TP HCM.

Những hành khách đi các chuyến tàu xuất phát từ Ga Sài Gòn từ trưa nay cũng được vận chuyển bằng ôtô về ga Biên Hoà để tiếp tục hành trình.

Cũng theo ông Văn, ngành đường sắt đang cố gắng khắc phục sự cố sập cầu Ghềnh.

14h50 phút: Ông Vũ Tá Tùng, Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, ông đang trên đường ra sân bay để bay vào kiểm tra hiện trường.

Hiện các lực lương chức năng đang họp nóng tại hiện trường để tìm phương án xử lý. Trước mắt những hành khách bị mắc kẹt phải chuyển tải bằng ô tô.

cầu Ghềnh sập, thế nhưng, đến thời điểm này, khi chúng tôi gọi điện đến mua vé chuyến đi Hà Nội lúc 19g20 thì phía ga Sài Gòn vẫn bán vé bình thường. Thế nhưng, thay vào đó, họ sẽ dùng xe trung chuyển từ SG đi ga Biên Hòa, rồi mới đi tàu

Trao đổi với PV Hà Khê, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cho hay, ngay lúc này (hơn 13h- PV) lãnh đạo Bộ GTVT gồm ông Trường và ông Đông (Thứ trưởng) cùng lãnh đạo Cục Đường sắt đang ra sân bay để vào Đồng Nai.

Sau khi đến nơi xem xét thiệt hại, thực địa hiện trường thì mới thông tin cụ thể được. trước mắt, có thể sẽ dùng phà để kéo xà lan ra khỏi khu vực nhịp cầu sập để thông đường thủy.

Về phương án giải cứu đường sắt Bắc Nam, ông Nguyễn Hồng Trường cho biết, đoàn lãnh đạo phải vào tận nơi và họp khẩn thì mới đưa ra được phương án giải cứu đường sắt.

"Tôi và Thứ trưởng Đông cùng lãnh đạo Cục Đường sắt đang ra sân bay để bay thẳng vào trong đó. Có gì chúng tôi sẽ thông tin sau", Thứ trưởng GTVT Nguyễn Hồng Trường nói.

Vụ sập cầu Ghềnh (Phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) xảy ra vào lúc 11h55 phút hôm nay (20/3/2016), khi một chiếc sà lan đâm trúng vào cầu Ghềnh.

Ông Đào Duy Hoạch, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt VN cho biết:

Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do một chiếc sà lan đâm vào trụ cầu Ghềnh khiến trụ cầu bị gãy và 2 dầm đổ sập xuống sông. Sà lan sau khi đâm vào trụ cầu cũng bị lật úp.

Hình ảnh được ghi lại:

Cầu Ghềnh bị gãy
Cầu Ghềnh bị gãy

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại