Phải đi vòng mấy km để đưa cơm cho con trên đường Võ Nguyên Giáp

Đại Văn - Tuấn Sinh |

Sau khi tuyến đường Võ Nguyên Giáp được thông xe, nhiều người dân vẫn tỏ ra lúng túng khi đi qua đây.

Tuyến đường Võ Nguyên Giáp đã chính thức thông xe và đi vào hoạt động được vài ngày, tuy nhiên nhiều người dân vẫn mất phương hướng khi di chuyển về các tỉnh thành khi lưu thông qua đây.

Chỉ trong một thời gian ngắn nhóm PV đã ghi lại không ít trường hợp hỏi đường đi các tỉnh thành khác trên đại lộ này:

Nhiều người tham gia giao thông khi ra đến đường lớn đều mất phương hướng, không biết đi theo đường nào

Nhiều người tham gia giao thông khi ra đến đường lớn đều mất phương hướng, không biết đi theo đường nào

Và cuối cùng thì họ phải quay lại tìm lộ trình mới

Và cuối cùng thì họ phải quay lại tìm lộ trình mới

Không khó để bắt gặp những tình huống băng qua đường hết sức nguy hiểm trên cao tốc vừa mới khánh thành

Hệ thống cầu vượt dành cho người đi bộ dường như chưa được người dân chú trọng, thay vào đó nhiều người chọn cách băng qua công viên cây xanh và lách qua các dòng xe ô tô để qua đường.

Bà Liên cho biết: “Nhà tôi thì ngay bên đường, nhưng mỗi ngày tôi phải vòng mấy cây số để mang cơm cho con”.

“Đường đẹp và rộng thật nhưng nhiều người đi qua đây không biết đường nào mà đi, nhiều người hỏi đi Đông Anh, Hải Phòng, đường ra Quốc lộ 5, tôi cũng không biết đường nào với đường nào mà chỉ cho họ”, bà Liên cho biết thêm.

Một thực tế đang diễn ra hàng ngày trên tuyến đường hiện đại nhất Thủ đô mà ai cũng có thể nhận thấy, đó là tình trạng nhiều phương tiện tham gia giao thông đi ngược chiều.

Bên cạnh đó nhiều người chọn cách lách qua hàng dài ô tô đi với tốc độ cao để qua đường.

Để chuyển hướng đi và làn đường đi, nhiều người đã chọn cách băng qua đường, hoặc đi ngược chiều, rất nguy hiểm.

Được biết, các phương tiện như ô tô lưu thông trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp có thể đi với vận tốc cho phép từ 80 - 100km/h và nguy cơ tiềm ẩn những tai nạn đáng tiếc rất có thể xảy ra.

Dưới đây là một số hỉnh ảnh PV ghi lại cảnh băng qua đường, đi ngược chiều của nhiều người dân khi lưu thông trên tuyến đường mới được khánh thành cách đây vài ngày:

Một nam sinh băng qua đường sau khi hàng loạt các ô tô khác vừa đi qua

Một nam sinh băng qua đường sau khi hàng loạt các ô tô khác vừa đi qua

Và cách nhanh nhất để qua đường là dắt xe đi tắt qua dải phân cách giưa hai làn đường

Và cách nhanh nhất để qua đường là dắt xe đi tắt qua dải phân cách giữa hai làn đường

Không riêng gì các học sinh, nhiều người khác cũng chọn cho mình cách qua đường nhanh nhất này.

Không riêng gì các học sinh, nhiều người khác cũng chọn cách qua đường nhanh nhất này.

Lúng túng khi không biết đi như thế nào khi ra đường lớn, thay vì quay lại, mọi người chọn cách đi ngược chiều

Lúng túng khi không biết đi như thế nào khi ra đường lớn, thay vì quay lại, mọi người chọn cách đi ngược chiều

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại