Những kẻ giết người thực sự

Lê Thanh Phong |

Bản tin nóng hổi cho dân nhậu: Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an TPHCM phối hợp với Chi cục Thú y TPHCM bắt được 2,2 tấn vú heo đang bốc mùi hôi thối. Chủ nhân lô hàng khai mua từ các tỉnh miền Bắc, thuê người sơ chế, bỏ mối cho các nhà hàng, quán ăn làm món vú dê nướng.

Khuyến mãi tin nóng hơn: Lô vú heo này được nhập từ Trung Quốc, vào miền Bắc, theo đường dây buôn thịt thối vào TPHCM.

Thương lái Trung Quốc dùng hóa chất bảo quản vú heo, nhưng do quá lâu nên thối rữa. Không ai biết được đống vú heo đó có niên hạn sử dụng bao nhiêu, nhưng chắc chắn là vô hạn.

Dân nhậu đọc hai bản tin trên chắc phải giật mình và kiểm điểm xem trong bụng mình đã có bao nhiêu ký vú dê khoái khẩu.

Kèm theo lượng vú dê ngon miệng đó là một số hóa chất ngâm tẩm vào cơ thể. Chất độc đó không gây chết ngay, mà ngấm như ngấm rượu, chỉ khác nhau ngấm rượu thì say, còn ngấm thuốc độc thì chết.

Trước khi chết là một căn bệnh kéo dài, hành hạ thân xác và tiêu tán tài sản cho việc điều trị.

Không chỉ với dân nhậu, thịt thối ngâm hóa chất từ Trung Quốc tràn vào Việt Nam, đi vào các bữa ăn bình dân.

Người bình dân ăn cơm bình dân, có thể tiết kiệm được đôi đồng, nhưng đường từ bữa cơm bình dân ra bệnh viện có khoảng cách ngắn hơn so với quãng đường của người có bữa ăn với mức giá cao hơn.

Không ai biết chắc hàng tấn thịt thối có vào trong các bữa ăn công nghiệp hằng ngày hay không vì chưa bắt được tận tay, nhưng địa chỉ này quá phù hợp cho thịt thối.

Bữa cơm công nghiệp có giá thấp nhất từ nhà máy, qua nhà thầu, xuống nhà bếp.

Con cá, miếng thịt bị bớt xén đi nhiều, cho nên thực phẩm rẻ nhất là lựa chọn của nhà thầu. Và tất nhiên cá ươn, thịt thối có giá tận cùng của sự rẻ.

 Nhiều ý kiến râm ran trong dư luận rằng, thương lái Trung Quốc đầu độc người dân Việt Nam bằng thực phẩm đến các loại hàng hóa khác.

Đừng mất công đoán già đoán non, dân Trung Quốc cũng bị đầu độc bởi các sản phẩm của họ, nói chi dân mình. Điều đáng nói là chính dân mình giết dân mình.

Những người buôn thịt thối và chế biến thịt thối thành thức ăn là những kẻ giết người thực sự, chỉ khác về cách thức hạ độc thủ.

Bản tin cuối: TPHCM sẽ xây thêm khu điều trị 9 tầng cho bệnh viện ung bướu với tổng diện tích sàn 9.000m2, tổng mức đầu tư 204 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 2.2017.

Nhưng số giường bệnh tăng thêm cũng không thấm tháp gì so với số lượng bệnh nhân ung thư, bởi vì Việt Nam là nước có tỉ lệ bệnh nhân ung thư cao hàng top thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại