Kỳ lạ con gà mái "đội lốt" gà trống ở Hưng Yên

Hoàng Đan |

Một con gà mái nhưng lại mang đặc hình thù gà trống từ phần đầu, lông, phần đuôi... đang gây xôn xao tại xã Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên.

Con gà mái này đang được ông Nguyễn Thành Minh và bà Trần Thị Kim Cúc nuôi tại đội 5, thôn An Bình, Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên.

Con gà có hình dáng, phần lông trên người giống hệt như những con gà trống bình thường. Lông cổ có màu vàng tía, trên thân là hai màu đỏ, đen. Lông đuôi có nhiều lông dài và nhô cao lên.

Điểm khác nhất để phân biệt con gà mái này với gà trống chính là ở phần mào trên đầu chỉ nhô lên rất nhỏ và mỏ dài.

Trọng lượng của con gà mái mang hình hài bên ngoài là gà trống này nặng khoảng gần 2 kg.

Hình ảnh con gà mái đội lốt gà trống của gia đình ông Minh.

Hình ảnh con gà mái mang vỏ ngoài gà trống của gia đình ông Minh.

Theo ông Minh, con gà này được một người hàng xóm ở nhà ông mang từ Điện Biên về và sau đó, ông đã đổi cho người hàng xóm một con gà khác để giữ lại nuôi.

"Theo người đổi cho tôi thì đây là giống gà ác thịt đen rất quý và chỉ có ở các vùng dân tộc ở khu vực Điện Biên, Lai Châu.

Rất nhiều người nhìn thấy con gà này lần đầu thì đều nhầm tưởng là gà trống và không ít người khi nghe tôi nói đây là gà mái còn bắt đưa lên để xem thử", ông Minh cho hay.

Con gà mái này có rất nhiều đặc điểm giống gà trống.
Con gà mái này có rất nhiều đặc điểm giống gà trống.

Cũng theo ông Minh, từ khi được mang về dịp trước Tết Nguyên đán, con gà cũng đã đẻ trứng nhưng gần đây thì không hiểu sao chưa thấy đẻ lại.

Ông Nguyễn Văn Chiến, một người có hàng chục năm nuôi gà ở Tân Dân (Khoái Châu, Hưng Yên) khi nhìn thấy con gà mái "đội lốt" gà trống này cũng rất kinh ngạc.

"Thực sự tôi nuôi gà mấy chục năm nay nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một con gà mái lại có phần lông, đuôi y hệt như gà trống thế này. Lạ quá!", ông Chiến bày tỏ.

Khi đẻ xong còn gà mái với vỏ ngoài là trống này cũng kêu cục tác như gà mái bình thường.

Khi đẻ xong, con gà mái với vẻ ngoài là gà trống này cũng kêu cục tác như gà mái bình thường.

Bà Dương Thị Liễu, Chủ tịch Hội nông dân xã Dân Tiến, hàng xóm nhà ông Minh cũng xác nhận về con gà mái nhưng lại mang vỏ ngoài gà trống này.

"Gia đình tôi sống gần nhà ông Minh nên tôi có nghe nói và cũng thấy rất lạ về con gà mái nhưng giống hệt gà trống này", bà Liễu nói.

Cũng theo ông Minh, trước đó, một vài người đã đến trả con gà mái này với giá vài trăm nghìn đồng, thậm chí cả hơn 1 triệu đồng nhưng ông không bán mà vẫn giữ để nuôi.

Ông bảo: "Từ nhỏ đến giờ tôi cũng chưa thấy con gà mái nào lại giống gà trống như vậy nên tôi sẽ không bán. Tôi cứ để vậy nuôi và làm cảnh cho đẹp".

Dưới đây là đoạn video về con gà mái mang vỏ ngoài gà trống này:

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại