Hưng Yên: Người đàn ông tử vong sau 3 ngày bị bắt

Long Nguyễn - Như Hòa |

Sau khi anh Cường bị bắt, gia đình anh này bỗng nhận được thông báo anh đang nằm viện và sau đó vài ngày, anh tử vong bất thường.

Sự việc xảy ra tại gia đình anh Nguyễn Văn Cường (SN 1981, thôn Văn Ổ, xã Đại Đồng, Văn Lâm, Hưng Yên).

Theo thông tin ban đầu từ phía gia đình nạn nhân cung cấp, vào khoảng chiều 9/9, công an huyện Văn Lâm và ông Trần Văn Thành (trưởng công an xã Đại Đồng) đã đến nhà anh Nguyễn Văn Cường và tiến hành bắt giữ anh này.

Đáng chú ý, các cán bộ này không thực hiện đọc lệnh bắt giữ theo đúng quy định. Lý do bắt giữ được đưa ra là anh Cường có liên quan đến một vụ án trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn xã Đại Đồng vào ngày 8/9.

Khi bị bắt, anh Cường vẫn đi lại bình thường.

Hình ảnh các vết bầm tím lạ trên người anh Nguyễn Văn Cường được chụp tại bệnh viện. (Ảnh gia đình nạn nhân cung cấp)

Sau khi anh Cường bị bắt, vào ngày 10/9, gia đình nhận được thông báo từ trưởng thôn Văn Ổ nói gia đình mang quần áo tới bệnh viện huyện Văn Lâm để thay cho anh Cường.

Nhận được thông báo, gia đình anh Cường đã đến bệnh viện huyện Văn Lâm để thăm nom sức khỏe cho anh này. Sau đó, gia đình đã đưa anh lên bệnh viện Nhiệt đới trung ương để chữa trị.

Qua thăm khám, các bác sĩ của bệnh viện đã quyết định trả anh Cường về quê với lý do không cứu chữa được.

Đến trưa ngày 12/9, anh Nguyễn Văn Cường không qua khỏi và đã mất tại nhà. Sự việc đã gây phẫn nộ trong gia đình và người thân của anh Nguyễn Văn Cường.

Trước cái chết bất thường của người thân, gia đình anh Nguyễn Văn Cường tỏ ra vô cùng bức xúc và yêu cầu giám định pháp y để tìm nguyên nhân cái chết thương tâm của anh Cường.

Buổi giám định pháp y được thực hiện lúc 18h30 ngày 12/9.

Thành phần tham gia giám định gồm: Viện pháp y Quân đội (khám nghiệm), Văn phòng cơ quan CSĐT công an tỉnh Hưng Yên, VKSND tỉnh Hưng Yên, VKSND huyện Văn Lâm, cơ quan CSĐT huyện Văn Lâm, Chủ tịch xã Đại Đồng, Bí thư và 2 phó thôn Văn Ổ.

Ông Nguyễn Văn Dũng (anh trai anh Nguyễn Văn Cường) tỏ ra khá gay gắt khi sự việc xảy ra. Ông Dũng cho biết ông đã làm đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng bày tỏ sự nghi ngờ về cái chết oan của em mình.


Trước sự việc đau lòng xảy ra, người thân trong gia đình anh Cường không hỏi hoài nghi về nguyên nhân cái chết bất ngờ đối với con em họ.

Trước sự việc đau lòng xảy ra, người thân trong gia đình anh Cường không hỏi hoài nghi về nguyên nhân cái chết bất ngờ đối với con em họ.


Gia đình anh Cường đã làm đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng bày tỏ sự hoài nghi của mình về nguyên nhân cái chết bất ngờ của anh Cường.

Gia đình anh Cường đã làm đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng bày tỏ sự hoài nghi của mình về nguyên nhân cái chết bất ngờ của anh Cường.

Trao đổi với PV về vấn đề này, ông Đỗ Văn Dư - Phó trưởng công an huyện Văn Lâm cho biết:

“Vụ án đang trong quá trình điều tra làm rõ. Anh Cường là người có tiền sử nghiện và đã nhiễm bệnh xã hội”.

Được biết Cường là người bị nghiện nhưng người dân ở đây khẳng định anh này rất hiền lành, chưa trộm cắp của ai bao giờ. Trước khi chết, anh Cường lái xe hàng vận chuyển từ Hà Nội, Sơn La và một số tỉnh lân cận.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại