Hiện tượng "trăng xanh" kỳ thú xuất hiện ở Việt Nam

Y.Dương |

"Blue moon" (trăng xanh) là hiện tượng trăng tròn hai lần trong một tháng, sẽ xảy ra ở Việt Nam vào tối nay (31/7).

Anh Hoàng Quốc Phương (Chủ tịch Hội Thiên văn nghiệp dư Hà Nội) thông tin trên tờ Dân Việt, "Blue moon - trăng xanh" là thuật ngữ tiếng Anh dùng để gọi hiện tượng trăng tròn hai lần trong một tháng chứ không phải mặt trăng phát ra ánh sáng màu xanh.

Vị này cho hay, ở nước ta, trăng xanh sẽ bắt đầu từ lúc 18h hôm nay (31/7). Vào lúc 12h đêm, trăng lên đến đỉnh nên sẽ là thời điểm mà người xem quan sát được rõ nhất.

Được biết, trên thực tế "trăng xanh" mà mọi người nhìn thấy sẽ có màu xám trắng. Hiện tượng thiên văn kỳ thú này xảy ra vào năm Âm lịch có 13 tháng.

Theo lý giải, mỗi năm sẽ có 12 kỳ trăng tròn tương ứng với 12 tháng. Tuy nhiên, do mặt trăng quay quanh trái đất trong 29,5 ngày mà các tháng Dương lịch có 30 hoặc 31 ngày, nên mỗi năm Dương lịch có nhiều hơn 11 ngày so với năm Âm lịch.

Như vậy, sau khoảng 2 - 3 năm sẽ có một năm Âm lịch có 13 tháng.

Báo giới trong nước cho hay, lần gần nhất "trăng xanh" xuất hiện là vào cuối tháng 8/2012.

Trước đó, theo ghi nhận của một số tài liệu, hiện tượng mặt trăng có màu xanh dương xuất hiện vào những năm 1980 và 1991.

Sau lần xuất hiện vào tối nay thì hiện tượng "trăng xanh" sẽ tiếp tục xuất hiện vào tháng 1 và tháng 3/2018.

(Tổng hợp)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại