Hoảng hồn phát hiện đàn cá trê giá gần 2 tỷ lờ đờ trong đêm

B. Bình |

"Chỉ tính riêng phần đầu tư của tui vào 2 ao cá này đã hơn 1,4 tỷ đồng, may mà cứu kịp, nếu không tui bể nợ là chắc", ông Thảo vẫn chưa hết sợ hãi kể lại sự việc.

Bàng hoàng phát hiện những chai thuốc sâu nằm rải rác

Tờ Tuổi trẻ & Đời sống đưa tin, vào lúc gần sáng ngày 20/6 vừa qua, ông Nguyễn Nhật Thảo (62 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh) – chủ ao cá giật mình phát hiện 2 vỏ chai thuốc trừ sâu và 6 vỏ thuốc dùng để triệt ốc, nằm rải rác gần mặt nước.

Trên bờ còn 2 chai thuốc trừ sâu khác chưa bóc vỏ. Nghi có chuyện chẳng lành, ông Thảo kiểm tra đàn cá ở cả 2 ao thì thấy chúng có dấu hiệu lờ đờ, mùi thuốc sâu nồng nặc...

Ngay lập tức, ông Thảo gọi điện cho con trai mang 4 bao phân lạnh và hóa chất để "giải độc" cho ao cá.

Cùng với đó, hàng xóm khi biết tin đã cùng gia đình ông Thảo bơm nước từ 2 ao cá này ra, rồi thay nước mới vào ao để làm loãng nước có độc.

Nhờ sơ cứu kịp thời nên cả 2 ao cá trê nhà ông Thảo chỉ bị chết khoảng 20kg cá.

Theo thông tin trên tờ Công an nhân dân, ngày 22/6, công an huyện Vĩnh Thạnh (Cần Thơ) đã xác định được nghi phạm bỏ thuốc trừ sâu đầu độc 2 ao cá trê của gia đình ông Thảo.

Hiện, công an huyện Vĩnh Thạnh đang cùng ngành chức năng thống kê thiệt hại thực tế tại 2 ao cá trê nuôi của gia đình ông Nguyễn Nhật Thảo.

Khi có kết quả thiệt hại, cơ quan điều tra sẽ tiến hành khởi tố vụ án về hành vi hủy hoại tài sản công dân. Vụ việc đang trong quá trình điều tra, vì thế danh tính nghi phạm chưa được tiết lộ.

Chia sẻ trên tờ Tuổi trẻ & Đời sống, ông Thảo bức xúc: "Tui nuôi cá hơn 10 năm nay rồi, có bao giờ xảy ra xích mích với ai đâu để họ ra tay tàn độc, định khiến tui phá sản như vậy?

Cả 2 ao cá này tui định bán vào ngày 30/6, tính ra khoảng 2 tỷ đồng với giá cá trê hiện nay là 27 nghìn đồng/kg.

Chỉ tính riêng phần đầu tư của tui vào 2 ao cá này đã hơn 1,4 tỷ đồng, may mà cứu kịp, nếu không tui bể nợ là chắc".

Đầu độc ao cá vì say rượu và giận bác ruột

Sau khi định thần, ông Thảo và vợ là bà Mai Thị Út đã nhớ đến chi tiết đứa cháu là Nguyễn Nhật Toàn (33 tuổi) từng dọa sẽ bỏ thuốc sâu cho chết hết cá vì giận bác bơm nước tràn sang ruộng.

Ngay khi nhận được thông tin này, công an huyện Lập Thạch đã cho mời Toàn về trụ sở. Qua khai thác, Toàn cúi đầu nhận mình là thủ phạm.

Toàn khai rằng, do quá say và bực tức chuyện bác ruột bơm nước tràn sang ruộng nên đã đi mua thuốc trừ sâu và thuốc diệt ốc để đầu độc ao cá của bác.

Sau khi thấy ao cá thiệt hại không đáng kể, ông Thảo đã đến công an xin miễn truy cứu Toàn.

Cùng sự bảo lãnh của gia đình, công an huyện Vĩnh Thạnh đã tạm thả Toàn về nhà.

Chị M.K (vợ của Toàn) chia sẻ: "Anh ấy ân hận lắm rồi nhưng không dám qua xin lỗi vợ chồng bác Chín mà kêu em qua.

Em cầm 1,5 triệu đồng qua đưa cho bác nhưng bác không nhận. Chắc bác cũng biết vợ chồng em nghèo quá, em bán hàng một ngày lời chừng 20 nghìn đồng chứ mấy. Còn anh Toàn, đi bắt cá bán đâu có bao nhiêu tiền. Rồi ba má chồng em cũng qua xin lỗi nữa".

Cũng theo lời chị K, bình thường anh Toàn là người hiền lành nhưng hễ say thì rất hung tợn.

Thời gian gần đây, người dân nuôi tôm, cá ở các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long “phập phồng” lo sợ trước tình trạng kẻ xấu dùng thuốc trừ sâu để đầu độc hạ sát cá, tôm khiến người nuôi phải trắng tay.

Do thuoc sau dau doc tom, ca
Ao cá tra của một hộ nông dân tại Cần Thơ bị đầu độc trước đó. Ảnh: Dân việt

Mặc dù sự vụ xảy ra đã khá lâu nhưng mỗi khi nhắc đến vụ hầm cá tra hơn 200 tấn của ông Lê Minh Thế tại xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ đang khỏe mạnh, chuẩn bị thu hoạch bỗng dưng bị kẻ xấu thả thuốc sâu làm cá chết hàng loạt, dư luận vẫn rúng động.

Theo tường trình của ông Thế, hầm cá có diện tích 5.000m2, sản lượng khoảng 230 tấn. Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày thu hoạch và đã có hợp đồng với thương lái thu mua với giá 16.500 đồng/kg.

Theo tính toán, với giá này thì ông Thế sẽ thu lời hơn 360 triệu đồng. Thế nhưng do cá chết vì bị đầu độc nên chỉ bán được với giá 800 đồng/kg. Tính ra ông mất trắng 3 tỷ đồng cả vốn lẫn lãi, thông tin trên tờ Dân việt.

Tổng hợp

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại