Giữa trưa, nam thanh niên quỳ trước cổng Đài truyền hình xin việc

Hoàng Hải |

Một nam thanh niên đã quỳ gối trước cổng Đài truyền hình Việt Nam vào giữa trưa đeo theo tấm bảng xin việc, sự việc đã thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường.

Theo đó, vào trưa ngày 5/1, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện hình ảnh nam thanh niên quỳ gối trước cổng Đài truyền hình Việt Nam tại 41 Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình, Hà Nội kèm theo một tờ giấy lớn đeo trước ngực với nội dung xin việc.

Ngay sau khi hình ảnh trên xuất hiện đã thu hút được hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ. Theo quan sát của PV, nam thanh niên đậm người, mặc quần âu, áo sơ mi màu trắng, thắt cavat, bên cạnh là chiếc xe đạp cũ.

Theo tìm hiểu, nam thanh niên tên Nguyễn Việt Hải (SN 1993, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội). Theo lời Hải cho biết, bản thân học đến lớp 6 thì bỏ trường lớp, ở nhà chơi. Gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn, bố chạy xe ôm, mẹ làm nông nghiệp.

Trước sự việc trưa nay, Hải đã xin việc ở nhiều nơi nhưng không ở đâu nhận vì các đơn vị tuyển dụng cần người có bằng cấp.

Do không còn cách nào khác để có thể kiếm được việc làm, Hải đã nghĩ ra cách quỳ gối trước cổng Đài truyền hình để xin việc.

Để thực hiện hành động này, ngay từ sáng sớm hôm nay (ngày 5/1), Hải đã chuẩn bị giấy bút, ghi rõ vào tấm biển rồi đạp xe sang Hà Nội.

Khi tiến hành kiểm tra hồ sơ của Hải, trong đơn có xác nhận của công an xã Cổ Bi cho thấy Hải không có tiền án, tiền sự gì. Hải cũng có cả giấy khám sức khoẻ, chứng nhận hoàn toàn bình thường, đủ sức khoẻ làm việc.

Hành động này của cậu thanh niên đã khiến rất nhiều người thấy thương cảm với Hải, lấy số điện thoại của cậu để tìm cách giúp đỡ. Một số cũng khuyên nên về nhà để hỗ trợ mẹ làm nông nghiệp.

Trao đổi với PV, một bảo vệ của Đài truyền hình Việt Nam xác nhận, nam thanh niên trên quỳ gối trước cổng Đài truyền hình Việt Nam vào giữa trưa ngày 5/1, một lúc sau thì người nhà đã đến đưa thanh niên này về.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại