Bí thư Nguyễn Xuân Anh và tuyên bố "khắc tinh của tội phạm"

Bảo Ngọc |

Ông Nguyễn Xuân Anh đã đến thăm, làm việc và thưởng nóng 10 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát điều tra về Trật tự xã hội – Công an Đà Nẵng.

“Đà Nẵng là thành phố (TP) du lịch nên nạn cướp giật ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh TP, có thể khiến du khách sợ đến Đà Nẵng để du lịch.

Các lực lượng Công an TP Đà Nẵng phải quyết liệt hơn nữa để Đà Nẵng trở thành nơi khắc tinh của tội phạm”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cho biết trong cuộc làm việc nhanh với Phòng Cảnh sát điều tra về Trật tự xã hội – Công an Đà Nẵng chiều 17-11.

Ông Nguyễn Xuân Anh đã thưởng nóng 10 triệu đồng cho đơn vị này vì thành tích phá nhanh vụ án cướp tài sản của du khách nước ngoài.

Ông cho rằng vụ cướp vừa được phá nhỏ lẻ nhưng lại có số tài sản bị cướp lớn.

“Cướp của du khách rất gây mất hình ảnh TP. Đà Nẵng là TP du lịch nên nạn cướp giật ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh TP, có thể khiến du khách sợ đến Đà Nẵng để du lịch.

Vì vậy, chỉ trong 1 tuần mà PC45 đã điều tra, bắt giữ đối tượng và thu hồi được tài sản trả lại cho người mất là một nỗ lực lớn.

Tôi đề nghị các lực lượng Công an TP Đà Nẵng quyết liệt hơn nữa để Đà Nẵng trở thành nơi khắc tinh của tội phạm”, ông Anh nhấn mạnh.

Trước đó vào chiều tối ngày 5-11, chị Reviakina Ekarerina (SN 1995, quốc tịch Nga) ngồi uống nước ở đường Hoàng Kế Viêm (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Chị Reviakina Ekarerina chủ quan nên để túi xách lên bàn mà không để ý. Trong lúc chị mất tập trung, một đối tượng liền lợi dụng cướp túi xách rồi rồ ga bỏ chạy.

Nạn nhân sau đó đến trình báo tại trụ sở Công an quận Ngũ Hành Sơn.

Vụ việc nhanh chóng được báo lên Ban Giám đốc công an TP Đà Nẵng và Phòng Cảnh sát điều tra về Trật tự xã hội.

Theo lời khai của chị Reviakina Ekarerina, trong túi xách có một chiếc điện thoại iPhone 6 Plus, 900USD, 20.000Rup, 1 nhẫn và bông tai trị giá 50.000USD cùng toàn bộ giấy tờ tùy thân. Tổng trị giá tài sản bị mất hơn 1 tỉ đồng.

Sau khi làm thủ tục trình báo, chị Reviakina Ekarerina phải về nước nên đã ủy quyền cho ông Nilov Roman, Phó Tổng lãnh sự quán Nga tại Đà Nẵng, làm việc và cung cấp các thông tin cho cơ quan điều tra.

Phòng Cảnh sát điều tra về Trật tự xã hội nhanh chóng bắt tay điều tra vụ việc và xác định chiếc điện thoại iPhone 6 Plus của nạn nhân đang được chị Nguyễn Thị Thân (43 tuổi, trú Tân Lập 2, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) sử dụng.

Làm việc với cơ quan điều tra, chị Thân cho biết mua lại chiếc điện thoại trên của anh Nguyễn Văn Mẫn (32 tuổi, trú đường nguyễn Phước Nguyên, phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) vào ngày 8-11.


Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh trao tặng số tiền 10 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát điều tra về Trật tự xã hội – Công an Đà Nẵng nhờ thành tích phá án nhanh

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh trao tặng số tiền 10 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát điều tra về Trật tự xã hội – Công an Đà Nẵng nhờ thành tích phá án nhanh

Tiếp tục lần theo dấu vết, anh Mẫn cho biết chiếc iPhone 6 Plus được anh mua lại của một thanh niên tên Pin.

Anh Mẫn cũng cung cấp cho cơ quan điều tra đoạn clip do camera cửa hàng quay lại để nhận diện người thanh niên tên Pin.

Từ lời khai của các nhân chứng và hình ảnh từ camera, cơ quan điều tra xác định được đối tượng Pin tên thật là Trần Hồng Hiếu (SN 1994, trú 72 Hà Ra, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà).

Hiếu được xác định đang thuê phòng trọ tạm trú tại K421/15 Lê Duẩn (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Ngay sau đó, Hiếu bị cơ quan điều tra bắt khẩn cấp.

Tại cơ quan điều tra, Hiếu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan chức năng cũng thu hồi toàn bộ tài sản của chị Reviakina Ekarerina bị Hiếu cướp đã bán và cất giấu.

Công an Đà Nẵng đang hoàn thiện hồ sơ để truy tố Hiếu về tội cướp giật.

Tại buổi làm việc với Phòng Cảnh sát điều tra về Trật tự xã hội – Công an Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh cũng cho biết Đà Nẵng đang dốc toàn bộ lực lượng Công an để chấn chỉnh tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là giao thông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại