Kết quả đối lập trong hành động của vợ chồng đại gia Kinh Đô

Pha Lê |

Ông Trần Kim Thành đã không thành công trong việc mua thêm cổ phiếu của Kinh Đô. Hiện tại, ông vẫn nắm 276.000 cổ phiếu, tương đương với 0,117% cổ phần công ty.

Công ty cổ phần Kinh Đô mới đây đã được đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Kido. Kido đang tập trung vào 3 nhóm sản phẩm chính gồm kem, dầu ăn - gia vị và mì ăn liền.

Mặc dù được niêm yết trên sàn chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh với mã cổ phiếu là KDC, sau hơn 20 năm nay phát triển, những vị trí chủ chốt cũng của tập đoàn này vẫn trong tay hai anh em ông Trần Kim Thành và Trần Lệ Nguyên.

Ông Trần Kim Thành giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty. Ông Trần Lệ Nguyên (em trai ông Thành) với chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (CEO).

Kinh Đô được coi mà một tập đoàn “gia đình trị” đặc trưng. Bởi lẽ, trong bộ máy lãnh đạo của doanh nghiệp này rất nhiều vị trí quan trọng đều nằm trong tay các thành viên trong gia đình như vợ, em trai, em vợ của 2 thành viên là Chủ tịch, phó Chủ tịch HĐQT.


Ông Trần Kim Thành

Ông Trần Kim Thành

Thời gian gần đây, những thành viên trong gia đình này có động thái gom cổ phiếu nhằm tăng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp.

Vào ngày 30/09/2015, ông Trần Kim Thành đã thông báo đăng ký mua thêm 3.000.000 cổ phiếu KDC với thời gian giao dịch từ ngày 12/10/2015 - 12/11/2015.

Mới đây, KDC đã có Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ gửi lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, ông Trần Kim Thành đã không thành công trong việc mua thêm cổ phiếu. Hiện tại, ông vẫn nắm 276.000 cổ phiếu, tương đương với 0,117% cổ phần công ty.

Nguyên nhân không thực hiện được giao dịch này là do đã không thỏa thuận được với người bán.

Số lượng/tỷ lệ của cổ đông nội bộ và người có liên quan nắm giữ sau giao dịch của ông Thành là 44.239.759 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 18,81% cổ phần công ty.

Cũng giống ông Thành, vợ ông là bà Vương Bửu Linh cũng tiến hành gom cổ phiếu KDC. Giao dịch của bà Linh diễn ra từ 8/10 – 6/11/2015 theo phương thức giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận.

Trước giao dịch, bà Linh không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào của tập đoàn này. Giao dịch thành công, bà Linh có trong tay 2.000.000 cổ phiếu, tương đương 0,85% cổ phần KDC.

Như vậy, tổng cộng hai vợ chồng vị Chủ tịch này đang năm giữ 2.276.000 cổ phần Kido, thấp hơn rất nhiều số cổ phần của ông Trần Lệ Nguyên đang có (25.,930.867 cổ phiếu).


Những thành viên chính trong hệ thống Kido Group

Những thành viên chính trong hệ thống Kido Group

Trước đó, áng nay 26/6, KDC tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015. Năm 2015, KDC đặt mục tiêu doanh thu 3.000 tỷ đồng, thấp hơn so với năm 2014.

Tuy nhiên, công ty này lại đặt ra chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế “khủng”, dự kiến đạt 6.500 tỷ.

Mức lợi nhuận trên sẽ bao gồm cả khoản lãi công ty này thu được từ thương vụ bán công ty con Kinh Đô Bình Dương (BKD) cho đối tác Mondelẽz như đã thỏa thuận trước đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại