Đà Nẵng: Tàu du lịch biển quốc tế được phép mở casino cho khách

HẢI CHÂU |

Ngày 8/1, Sở VH-TT-DL Đà Nẵng cho hay, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đồng ý cho phép hãng tàu Star Cruise thực hiện các chương trình vui chơi có thưởng trên tàu, phục vụ hành khách của tàu kho neo đậu qua đêm tại cảng Tiên Sa.

Theo đó, tại văn bản số 3773/VP-VX, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đồng ý cho phép hãng tàu Star Cruise thực hiện các chương trình vui chơi có thưởng (casino) trên tàu, phục vụ hành khách của tàu kho neo đậu qua đêm tại cảng Tiên Sa khi tàu đến.

Trước đó, Sở VH-TT-DL Đà Nẵng đã có công văn 5556/SVHTTDL-QLLH; Bộ chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng có công văn 1313/BCH-TM và Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an Đà Nẵng) có công văn 738/PA83 thống nhất với đề xuất của Công ty TNHH MTV Dịch vụ lữ hành Saigntourist về việc cho phép hãng tàu Star Cruise mở cửa casino trên tàu khi neo đậu qua đêm tại cảng Tiên Sa.

Vấn đề này cũng đã được Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đưa ra thảo luận và đi đến thống nhất tại cuộc họp giao ban ngày 1/12/2015.

Theo ông Trần Chí Cường, chủ trương này sẽ bắt đầu được thực hiện từ giữa tháng 1/2016. Tàu SuperStar Libra (thuộc hãng Star Cruises) sẽ là tàu đầu tiên thực hiện quy định mới này.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Bộ chỉ huy BĐBP, Công an TP, Sở VH-TT-DL và Công ty TNHH MTV Dịch vụ lữ hành Saigntourist căn cứ các quy định pháp luật hướng dẫn hãng tàu Star Cruise thực hiện mở cửa casino trên tàu, phục vụ hành khách của tàu khi tàu neo đậu qua đêm tại cảng Tiên Sa.

Đồng thời lưu ý không để người ngoài (không phải thủy thủ đoàn và hành khách của tàu) tham gia các hoạt động vui chơi có thưởng trên tàu.

Theo ông Trần Chí Cường, Đà Nẵng là địa phương đầu tiên trên cả nước có quyết định thông thoáng này.

Các sở, ngành hữu quan của TP đã xem xét tất cả các quy định liên quan và nhận thấy không có quy định nào cấm tàu nước ngoài phải đóng một số dịch vụ khi đến Việt Nam, do vậy cần phải mở ra để thu hút các hãng tàu vào nhiều hơn.

Trong điều kiện điểm đến chưa thể cung cấp tất cả các dịch vụ mà khách du lịch cần thì những dịch vụ trên tàu sẽ góp phần phục vụ tốt hơn cho du khách.

Theo quy định, tàu nước ngoài là lãnh thổ nước ngoài, những người không phải là hành khách của tàu muốn lên tàu đều phải làm thủ tục xuất nhập cảnh và không phải bất cứ cảng nào cũng được phép làm thủ tục này.

Vì vậy, việc tàu tiếp tục mở cửa casino cho hành khách trên tàu sẽ không ảnh hưởng gì đến người dân sở tại, kể cả người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam nhưng không phải là hành khách của tàu.

Ông Trần Chí Cường cũng cho biết, từ đầu năm 2016, du khách bắt đầu nghỉ đêm tại Đà Nẵng thay vì chỉ đến và đi trong ngày.

Cùng với việc được phép thực hiện các chương trình vui chơi giải trí có thưởng trên tàu, hãng tàu Star Cruises cũng đang có kế hoạch đưa tàu mới nhất có thể chở đến 4.500 đến Việt Nam vào năm 2016. 

Năm 2015, Đà Nẵng đã đón 43 chuyến tàu du lịch biển quốc tế với 48.373 lượt khách. Dự kiến năm 2016, TP sẽ đón hơn 110 chuyến tàu du lịch biển quốc tế với hơn 100.000 lượt khách cập cảng Tiên Sa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại