Con xem phim người lớn: Bố mẹ nên làm gì sẽ tốt nhất?

Thiên Di |

Chúng ta có nên tát con, mắng chửi hay đập điện thoại, cấm con sử dụng thiết bị công nghệ khi phát hiện con xem phim người lớn?

 “Sốc” khi thấy con xem phim sex

Hầu hết phụ huynh đều thấy “sốc”, bất ngờ khi tình cờ phát hiện ra con mình xem phim khiêu dâm.

Chị Lan có con trai đang học lớp 5 ở Hà Nội kể rằng đã mua cho con chiếc điện thoại để tra cứu học tiếng Anh, nghe nhạc. Một buổi tối chị nghe chồng nói rằng phát hiện con xem lén phim sex trong phòng riêng.

Chị vô cùng hoang mang vì không biết làm gì với con mặc dù biết sớm hay muộn con cũng sẽ xem bởi những video ca nhạc, phim hiện nay không tránh khỏi xuất hiện hình ảnh ấy.

“Tôi không phản ứng gì với con, mấy hôm sau tôi có hỏi thì cháu thú nhận rằng đã xem sex, tôi không hề mắng mỏ hay phản ứng tiêu cực. Nhưng tôi lo lắng vì cháu còn quá sớm để xem những hình ảnh như vậy”, chị Lan chia sẻ.

Một phụ huynh có con đang học lớp 7 tâm sự, một lần vào máy tính của con thấy trang “lịch sử” trên máy tính có xuất hiện web khiêu dâm mà con chưa kịp xóa.

“Chúng tôi không bất ngờ lắm vì điều đó và hôm sau tôi đến trường xin ý kiến của cô giáo để nhờ nhà trường giáo dục, bảo ban con.

Lứa tuổi này các cháu tò mò là điều bình thường nhưng cách tiếp cận như thế nào là hợp lý nhất đó là điều chúng tôi băn khoăn”, phụ huynh này nói.

Nhiều trường hợp phụ huynh phản ứng mạnh như tát cháu, đập vỡ máy tính, điện thoại hoặc ngăn cấm, nhốt trong phòng để răn đe…

Theo PGS.TS Lê Văn Hảo (20 năm kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy và tư vấn tâm lý) thì đa phần các bậc cha mẹ đều lo lắng, loay hoay đặt câu hỏi nên làm thế nào khi con xem sex khi tuổi còn quá nhỏ.

Có trường hợp “giả vờ” không biết mà sử dụng cách như “công an theo dõi điệp vụ”.

Ông đưa ra con số: 90% nam và 62% nữ trở thành “khách hàng” ghé thăm các trang web khiêu dâm. Đến 90% xảy ra trong chat room, phần lớn xem trong quá trình làm bài tập, phòng riêng. Chỉ có 23% cha mẹ có quy ước với con sử dụng máy vi tính.

Hơn nữa hiện nay 12% (4,2 triệu) các trang web liên quan đến khiêu dâm và tỷ lệ lớn vị thành niên 10-17 tuổi ghé thăm vào các web khiêu dâm có thể vô tình hoặc cố ý sau đó gây nghiện.

Độ tuổi trung bình lần đầu tiên vào thăm web sex là 11 tuổi. 58% thanh thiếu niên không nghĩ rằng post các ảnh và thông tin nhạy cảm có thể không an toàn.

“Tình dục là một phần tự nhiên của con người nhưng không đơn giản. Chúng ta nên chia sẻ với các con từ rất sớm nhưng cách tiếp cận như thế nào? Tôi không cho rằng đó là vẽ đường cho hươu chạy vì đằng nào chúng cũng chạy.

Độ tuổi nào là hợp lý? 11 tuổi hoặc thậm chí nhiều tuổi hơn tôi cho rằng là quá sớm. Nhưng chúng ta không chờ sự cố xảy ra mới tác động, can thiệp mà phải có biện pháp phòng ngừa”, PGS.TS Lê Văn Hảo chia sẻ.

PGS.TS Lê Văn Hảo chia sẻ cách giúp phụ huynh tư vấn cho con khi thấy con xem phim sex.
PGS.TS Lê Văn Hảo chia sẻ cách giúp phụ huynh tư vấn cho con khi thấy con xem phim sex.

Viêc thanh thiếu niên xem phim khiêu dâm là bình thường tuy nhiên dấu hiệu không bình thường về tình dục với trẻ 12-14 tuổi đó là: Các con quá bận tâm với trò chơi tình dục; tham gia trò chơi tính dục với trẻ ít hoặc nhiều tuổi hơn.

Hoặc tỏ ra thành thạo sớm hơn so với lứa tuổi; chơi/ khám phá tình dục tác động tiêu cực với trẻ khác.

Bố mẹ có thể làm gì?

PGS.TS Hảo nói rằng, mình nên bình tĩnh và cách kiểm soát được con là việc khó vô cùng và là công việc cực chẳng đã vì bố mẹ không thể kè kè bên con cả ngày. Nhưng mình phải giúp các con kiểm soát!

Đặc biệt khi con tò mò tìm kiếm câu trả lời thì mình nên giải đáp chứ không trốn tránh câu trả lời hoặc coi nhẹ vấn đề nhạy cảm đó.

Các con có thể hỏi làm sao có thể sinh con? Con sinh ra từ đầu? Tại sao cô ấy có bầu… Những bậc phụ huynh cần giải thích với con chứ không phải lẩn trốn vấn đề đó.

Bởi nếu chúng ta không trả lời chúng sẽ tìm đến các web sex để nhận câu trả lời. Vì nếu trẻ nghiện sex thì chúng sẽ kích thích tìm hiểu những cái mới, sốc hơn, khủng khiếp hơn, có nhiều bạo lực hơn.

Ông Hảo đặt câu hỏi: “Chúng ta chủ động hay chờ đợi? Canh phòng hay giáo dục? Gia đình hay nhà trường?”.

Ông cho rằng mối quan hệ giữa cha mẹ với con là nền tảng.

Nếu bạn có phản ứng đe dọa, đánh đập hay chửi mắng con khi phát hiện con xem sex là bạn vô tình đánh mất mối quan hệ này. Khi phá vỡ mỗi quan hệ đó thì bố mẹ đã mất đi công cụ lớn nhất và không còn tác động đến đứa trẻ.

Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm tư vấn tâm lý, PGS.TS Lê Văn Hảo đưa ra lời khuyên: “Phụ huynh có thể nói chuyện về sử dụng máy tính, điện thoại thông minh, internet; đặt ra các giới hạn hợp lý về thời gian sử dụng (có thể cả biện pháp kỹ thuật).

Bên cạnh đó, các bạn nên kết bạn với con trên mạng xã hội, dành thời gian online với con.

Tuy nhiên mình chỉ hỏi chứ không phán xét, đừng vội phán xét nếu phát hiện ra. Bạn bè dựa trên nền tảng sự tôn trọng, bình đẳng và lòng tin.

Chúng ta cũng nên cân nhắc việc có cho con ngủ cùng với máy tính hay không? Nếu con nghiện ipad, điện thoại, game…thì bạn nên thay thế điều đó bằng thói quen, hoạt động yêu thích tích cực để “tiêu” thời gian”.

Nhiều vấn đề được PGS.TS Lê Văn Hảo giải đáp.
Nhiều vấn đề được PGS.TS Lê Văn Hảo giải đáp.

Về vấn đề này, Thạc sỹ Giáo dục Christopher McDonald (hơn 25 năm quản lý giáo dục tại Hoa Kỳ, Tổng hiệu trưởng Trường Olympia) thẳng thắn nêu ý kiến chúng ta nên nói chuyện với con trước 12 tuổi về tình dục.

“Chúng ta cần chủ động chứ không bị động. Nếu con đi quá giới hạn thì đừng làm cho con xấu hổ mà hãy chia sẻ thẳng thắn như người lớn.

Đa phần trẻ xem phim khiêu dâm để chứng tỏ sành điệu, chứng tỏ với bạn bè”, vị chuyên gia này nói.

Nếu trẻ 13, 14 tuổi xem chúng ta nên làm gì? Theo ông Christopher McDonald thì đây chính là cơ hội để chúng ta đồng hành với con chứ không phải phản ứng mạnh.

“Chúng ta có thể nói chuyện, bày tỏ cảm nhận của bản thân như thế nào khi xem những hình ảnh ấy và điều ấy có quan hệ như thế nào về tình yêu, vấn đề thực tế trong cuộc sống.

Hiện nay trong trường chúng tôi đã giáo dục học sinh lớp 4 về vấn đề giới tính, làm thế nào tạo ra những em bé..”, ông nói thêm.

>>> Thế giới choáng ngợp trước Sơn Đoòng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại