Chấm dứt nắng nóng, miền Bắc sắp đón không khí lạnh

Phan Thiên |

Dự báo đợt nắng nóng ở miền Bắc sẽ chỉ kéo dài đến hết hôm nay (6/4), khi có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày mai (7/4), ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng ngày mai (7/4), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày mai, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông.

Các tỉnh vùng núi có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5.

Từ đêm mai (07/04), ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, do ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp đang bị nén bởi bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên ngày hôm qua (5/4), nắng nóng vẫn còn xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh thuộc khu Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ như Sông Mã 38 độ, Mường La và Yên Châu (Sơn La) 40.2 độ, Tương Dương (Nghệ An) 40.6 độ, …

Ngày hôm nay (6/4), nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh thuộc khu Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ.

Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến hết ngày hôm nay (06/04).

Dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm 6/4:

Phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. 

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 20 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, riêng khu Tây Bắc 34 - 37, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 3 – 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, vùng núi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3

. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 4 – 37 độ, có nơi trên 37 độ, riêng khu vực ven biển 30 - 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

 Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ, phía bắc có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng, , chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 33 độ C.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại