Bất ngờ đào được đầu tượng cổ có tóc búi hình quả đào

Ngọc Tú |

Đang đào móng để làm nhà, một hộ dân ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bất ngờ đào được đầu tượng cổ làm bằng đất nung rất kỳ bí.

Chiều tối 14/8, ông Lê Bá Hạnh - Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh cho biết, hiện tại cơ quan này đang cử cán bộ chuyên môn về trực tiếp tại hiện trường để nghiên cứu, thẩm định 1 số cổ vật của người dân đào được để về nghiên cứu.

Trước đó vài ngày, trong lúc đào móng để xây dựng nhà, gia đình ông Trần Chí Hiếu (trú xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân) đã bất ngờ phát hiện mọt đầu tượng cổ hình người và 1 số hiện vật khác như gạch, ngói.

Đầu tượng cổ được gia đình anh Hiếu phát hiện.
Đầu tượng cổ được gia đình anh Hiếu phát hiện.

Qua quan sát, đầu tượng cổ hình người này được làm bằng đất nung có màu vàng. Vị trí phát hiện đầu tượng này nằm sâu trong lòng đất khoảng 60 cm. Đầu tượng có trọng lượng khoảng 3kg, cao 17 cm, rộng 10 cm.

“Hình thù tượng này là mặt, đầu của người đàn ông, có sống mũi cao, tai to, mắt nhắm lại, tóc để dài và búi gọn thành hình quả đào được vấn ngược lên đỉnh đầu và vòng ra sau đuôi gáy”, ông Hạnh cho biết.

Ngoài đầu tượng trên, gia đình anh Hiếu còn tìm thấy một số viên gạch vồ, ngói vảy rồng và các mảnh vỡ bát, đĩa. Gạch có hình chữ nhật, dài 40 cm, rộng 20cm, dày 5cm, được trang trí họa tiết hoa văn, khắc vạch hình vòng cung.

1 số cổ vật khác được tìm thấy trong lúc đào móng nhà.
1 số cổ vật khác được tìm thấy trong lúc đào móng nhà.

Sau khi đào được số đồ vật trên, nghi ngờ là đồ cổ nên gia đình anh Hiếu đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng về xác minh, xử lý.

Một số nhà nghiên cứu khảo cổ học tỉnh Hà Tĩnh nhận định, nhóm hiện vật cổ nói trên rất có thể thuộc niên đại thời Lý, Trần (thế kỷ 11-13).

Đầu tượng có trọng lượng khoảng 3kg, cao 17 cm, rộng 10 cm

Đầu tượng có trọng lượng khoảng 3kg, cao 17 cm, rộng 10 cm.

“Đây có thể là tượng thờ của một danh tướng thời nhà Lý, bởi nhóm hiện vật trên cũng nằm gần khu vực Đền Huyện, thờ Lý Nhật Quang và là một di chỉ khảo cổ học thời đại Lý Trần”, ông Hạnh cho biết.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành thẩm định để về nhóm cổ vật trên.

1 cổ vật được gia đình anh Hiếu tìm thấy trong lúc đào móng nhà.

Một cổ vật được gia đình anh Hiếu tìm thấy trong lúc đào móng nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại