Vụ thi thể mất 1 bàn tay trong rẫy cà phê: Bắt tạm giam người tình đã có vợ của nạn nhân

Xứ Thanh |

Sau khi siết cổ người tình đến tử vong, Nguyễn Quang Hùng lấy sợi dây chuyền vàng của nạn nhân mang đi bán.

Chiều 7/1, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Quang Hùng (28 tuổi, trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "Giết người", "Cướp tài sản".

Theo điều tra ban đầu, Hùng và chị N.T.T.H. (21 tuổi, cùng trú tại TP Buôn Ma Thuột) có quan hệ tình cảm. Ngày 10/12, cả 2 về chòi rẫy của gia đình Hùng để quan hệ tình dục. Đến chiều 25/12, Hùng và chị H. tiếp tục chở nhau quay lại đây. Sau khi "quan hệ", chị H. lấy điện thoại mở cho Hùng xem clip 2 người ân ái trước đó.

Theo lời khai của Hùng, nạn nhân đề nghị Hùng cho mượn 30 triệu đồng nếu không sẽ gửi clip cho vợ nghi phạm. Sợ mọi chuyện bại lộ, Hùng đã siết cổ chị H. tử vong rồi kéo xác ra rẫy cà phê. Trước khi bỏ đi, Hùng lấy sợi dây chuyền vàng của chị H. mang đi bán và vứt bỏ xe máy của nạn nhân cách hiện trường 6km.

Sau 5 ngày xảy ra sự việc, thi thể nạn nhân được người dân địa phương phát hiện trong tình trạng phân hủy, mất một bàn tay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại