Vụ phát hiện thi thể trên đồi cao su: Nghi phạm bị bắt sau 4 ngày lẩn trốn trong rừng

Như Quỳnh |

Sau 4 ngày lẩn trốn trong rừng, nghi phạm giết người, cướp tài sản tại đồi cao su đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày 12-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu cho biết vừa bắt giữ Lù Xuân Minh (SN 2000, trú tại xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) khi nghi phạm này lẩn trốn ở bản Lèng Xuôi Chin, xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Vụ phát hiện thi thể trên đồi cao su: Nghi phạm bị bắt sau 4 ngày lẩn trốn trong rừng - Ảnh 1.

Nghi phạm Lù Xuân Minh bị bắt giữ sau nhiều ngày lẩn trốn. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 15 giờ ngày 7-1, người dân phát hiện có một nam giới tử vong với nhiều vết đâm trên người tại khu vực đồi cao su thuộc xã Hoang Thèn. Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là ông Vũ Văn Y. (SN 1979, trú tại thôn Mồ, xã Đức Giang, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang).

Sau khi gây án, nghi phạm bỏ lại hiện trường dao nhọn, áo khoác, gương xe rồi mang xe máy cướp được đến bán cho một người ở xã Dào San, cách nơi gây án khoảng 40 km với giá 4 triệu đồng.

Quá trình điều tra, công an xác định nghi phạm gây án là Lù Xuân Minh (SN 2000, trú tại xã Hoang Thèn).

Sau khi xác định được nghi phạm, lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu đã huy động hơn 250 cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng gồm biên phòng, dân quân, chính quyền địa phương vào cuộc truy bắt Lù Xuân Minh. Sau 4 ngày lẩn trốn, nghi phạm Minh đã bị bắt giữ tại khu vực rừng thuộc bản Lèng Xuôi Chim (xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ), cách hiện trường án mạng khoảng 6 km.

Khai nhận ban đầu tại cơ quan công an, nghi phạm Lù Xuân Minh nói đã thuê nạn nhân chở bằng xe máy từ tỉnh Bắc Ninh lên tỉnh Lai Châu. Khi về đến khu vực thuộc xã Hoang Thèn, Minh dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Minh sau đó cướp toàn bộ tài sản và lấy xe máy của nạn nhân bỏ trốn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại