Vụ phát hiện thi thể gần bãi rác: Hé lộ nguyên nhân khiến bà chủ sắt thép bị sát hại

Hữu Thắng |

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Vũ Văn Yên - Trưởng công an xã Trường Thịnh (Ứng Hòa, Hà Nội) cho biết, nghi phạm sát hại bà chủ bán sắt thép chính là người làm thuê cho gia đình, hơn nữa, đối tượng này từng làm đội trưởng đội bảo vệ thôn.

Được chủ cửa hàng giao thu tiền của khách, Sinh đã nhiều lần tự ý giữ lại, số tiền lên đến gần 30 triệu đồng. Bị bà D. giục thanh toán, Sinh lên ý đồ sát hại nạn nhân nhằm quỵt tiền.

Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin , một cán bộ đội Trọng án, phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP. Hà Nội) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Ứng Hòa cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xã Trường Thịnh (huyện Ứng Hòa, Hà Nội).

"Hiện cơ quan công an đã tiến hành tạm giữ nghi phạm Phạm Văn Sinh (SN 1980, ngụ tại thôn Yên Trường, xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hoà, Hà Nội) người từng được bà D. thuê chạy xe chở vật liệu xây dựng để điều tra về hành vi giết người", vị này cho biết.

Tại cơ quan công an, Sinh khai nhận thời gian vừa qua, anh ta làm thuê cho cửa hàng kinh doanh sắt thép của bà D.

Được chủ cửa hàng giao thu tiền của khách, Sinh đã nhiều lần tự ý giữ lại, số tiền lên đến gần 30 triệu đồng. Bị bà D. giục thanh toán nhưng không biết kiếm đâu tiền trả, đối tượng lên ý đồ tội lỗi.

Ngày 25/5, Sinh hẹn bà D. đến nhà với lý do để thanh toán tiền. Trong lúc bà chủ sơ hở, Sinh đã dùng gạch tấn công khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ, rồi tử vong. Sau khi gây án, Sinh trói bà D. rồi mang ra điểm tập kết rác của thôn và xóa dấu vết ở nhà mình.

Vụ phát hiện thi thể gần bãi rác: Hé lộ nguyên nhân khiến bà chủ sắt thép bị sát hại - Ảnh 2.

Sinh đã gọi bà D. đến nhà để thanh toán tiền rồi đã dùng gạch tấn công khiến nạn nhân tử vong.

Như báo Người Đưa Tin thông tin, ngày 25/5, nhận được tin báo phát hiện thi thể một người phụ nữ gần bãi rác đang trong quá trình phân huỷ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định nạn nhân chính là bà Vũ Thị D. (SN 1966, trú tại xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hoà, Hà Nội) làm nghề buôn bán sắt thép. Bà D. cũng chính là người đã được gia đình thông báo mất tích cách đó 4 ngày.

Trong quá trình điều tra, đấu tranh, cơ quan chức năng xác định đây là một vụ án giết người cướp của. Nghi phạm được xác định là Phạm Văn Sinh (SN 1980, ngụ tại thôn Yên Trường, xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hoà, Hà Nội).

Hiện toàn bộ hồ sơ vụ án đã được chuyển lên Công an TP.Hà Nội thụ lí, điều tra và làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại