Vụ MU mua Sancho đứng trước nguy cơ đổ vỡ

Yến Hoàng |

Do Dortmund hét giá Sancho cao nên vụ mua bán giữa đội bóng nước Đức với MU đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

HLV Ole Gunnar Solskjaer rất mến mộ tài năng của Sancho. Chiến lược gia người Na Uy muốn đưa thần đồng bóng đá Anh về sân Old Trafford để phục vụ cho tham vọng của mình ở mùa giải 2020/2021.

Sau thời gian dài theo đuổi, MU đã thuyết phục được Dortmund. Thuận lợi cho “Quỷ đỏ” là Dortmund đang gặp khó khăn về tài chính do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đại diện nước Đức sẵn sàng để Sancho ra đi ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Vụ MU mua Sancho đứng trước nguy cơ đổ vỡ - Ảnh 1.

MU có nguy cơ không mua được Sancho ở mùa hè năm nay (Ảnh: Getty).

Tờ Independent đưa tin, MU đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Sancho. Bên cạnh đó, đội chủ sân Old Trafford chốt giá ban đầu mua tiền vệ người Anh là 68 triệu bảng và được Dortmund đồng ý.

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ GOAL, thương vụ này có nguy cơ đổ vỡ khi Dortmund đổi ý. Theo đó, Dortmund muốn MU trả ngay 108 triệu bảng ở thương vụ này chứ không phải trả góp.

Yêu cầu của Dortmund gây khó khăn cho MU vì đội chủ sân Old Trafford cũng chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid-19 nên không thể mua tiền vệ người Anh với số tiền mặt lớn như vậy.

Trước đó, báo chí Đức đưa tin, MU phải đưa ra quyết định của mình trước ngày 10/8. Tức là “Quỷ đỏ” chỉ còn 5 ngày nữa để chốt thương vụ này, nếu không đáp ứng mức phí chuyển nhượng trên, họ sẽ thất bại trong việc đưa Sancho trở lại nước Anh chơi bóng./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại