Vụ chủ tịch xã bị "đánh ghen" do quan hệ bất chính: "Nhân vật nữ" bị cách chức

Hoàng Yên (T/h) |

Liên quan đến vụ lùm xùm "đánh ghen" tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, bà Trương Thị Hà, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thành Mỹ vừa bị kỷ luật cách chức.

Hình ảnh ghi lại sự việc. Ảnh: Dân Việt

Hình ảnh ghi lại sự việc. Ảnh: Dân Việt

Liên quan đến vụ lùm xùm "đánh ghen" tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, bà Trương Thị Hà, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thành Mỹ vừa bị kỷ luật cách chức.

Theo báo Dân Việt, ngày 24/6, Đảng ủy xã Thành Mỹ (huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận, Hội Phụ nữ huyện Thạch Thành đã công bố kết quả xử lý kỷ luật đối với bà Trương Thị Hà - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thành Mỹ. Theo đó, bà Trương Thị Hà bị kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thành Mỹ

Bà Hà bị kỷ luật do có quan hệ bất chính với ông Trương Văn Gương, khi ông này đang làm Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ.

Theo báo Thanh Niên, cả bà Hà và ông Gương đều đã bị Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thành khai trừ khỏi Đảng vì có quan hệ bất chính với nhau. Ông Gương sau đó bị Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành cách chức Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ.

Như tin đã đưa, chiều 12/6, người thân của bà Hà phát hiện, bắt quả tang bà Hà và ông Gương quan hệ bất chính tại trụ sở UBND xã Thành Mỹ, nên làm đơn gửi cơ quan chức năng xử lý cán bộ vi phạm.

Kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng xác định ông Gương và bà Hà là thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên, tiêu chuẩn đảng viên; vi phạm quy chế văn hóa cơ sở.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại