Vòng loại World Cup 2022: ĐT Việt Nam có thể phải đá tập trung

Anh Quân |

Liên đoàn bóng đá châu Á AFC vừa họp bàn để đưa ra các phương án dự phòng trong trường hợp diễn biến của đại dịch COVID-19 trở nên phức tạp.

Theo lịch thi đấu mới được FIFA công bố hồi tháng 8 năm nay, loạt trận tiếp theo của vòng loại World Cup 2022 châu Á sẽ diễn ra từ 24/1 đến 1/2 năm 2021. Ở loạt trận này của bảng G, ĐT Việt Nam không thi đấu, nên chỉ có hai trận Thái Lan - Indonesia và UAE - Malaysia. Đoàn quân của HLV Park Hang Seo chỉ trở lại ở loạt trận thứ sáu, làm khách của Malaysia vào ngày 30/3.

Vòng loại World Cup 2022: ĐT Việt Nam có thể phải đá tập trung - Ảnh 1.

Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, các bên liên quan đã họp và đưa ra các phương án dự phòng trong trường hợp tình hình dịch bệnh khó kiểm soát. Phương án được các bên đưa ra là tiến hành tập trung các đội chung bảng đấu lại và thi đấu cùng một địa điểm.

Theo đó, nếu như tháng 3 và 4 vẫn còn tình trạng dịch COVID-19 hiện diện ở Đông Nam Á, ảnh hưởng đến thể thức thi đấu của giải như hiện tại thì sẽ có sự điều chỉnh.

Vòng loại World Cup 2022: ĐT Việt Nam có thể phải đá tập trung - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại