Kho khí tài quân sự của Nga đã được bổ sung các tổ hợp trinh sát pháo binh siêu mạnh 1B75 Penicillin.
Khí tài này khác với các hệ thống có chức năng tương tự ở chỗ không cần sử dụng tới radar mà dựa trên phương pháp mới căn cứ vào các thông số trên chiến trường để tính toán vị trí khai hỏa của đối phương
Bằng phương pháp này, Penicillin không thể bị gây nhiễu bằng các phương tiện chiến tranh điện tử.
Tổng giám đốc Vega Concern, công ty mẹ của đơn vị phát triển khí tài đã phát biểu về công tác bàn giao như sau: "Theo đúng hợp đồng đã ký, lô đầu tiên đã được bàn giao cho khách hàng vào tháng 12/2020".
Video thử nghiệm hệ thống Penicilline vào năm 2017 (Nguồn: Defense Blog/Tvzvezda.ru).
1B75 Penicillin được cho là có thể dựa vào các tín hiệu về âm thanh và nhiệt (một số nguồn tin cho biết rằng có thể xác định thêm dữ liệu địa chấn) từ các phát bắn của đối phương trong vòng 25 km, tính toán chỉ trong 5 giây và xác định chính xác vị trí khai hỏa.
Sau đó, tọa độ mục tiêu sẽ được vẽ trên bản đồ điện tử, hệ thống sẽ liên lạc với các khí tài quân sự khác trong vòng 40 km để tiến hành phản pháo tiêu diệt.
1B75 được lắp đặt trên khung gầm của xe tải 8x8 Kamaz-6350 chassis và mô-đun quang-điện tử trinh sát của hệ thống được lắp đặt trên một cột nâng.
Theo nhà sản xuất, Penicillin có thể hoạt động tự động (không cần người điều khiển) ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày và ở những nhiệt độ khắc nghiệt như âm 40 ℃ hay 50 ℃.
Khí tài được cho là có thể phát hiện và xác định vị trí của hỏa lực pháo binh, súng cối, MLRS (pháo phản lực phóng loạt), tên lửa phòng không hoặc tên lửa đạn đạo chiến thuật của đối phương.
Như vậy là bất cứ kẻ nào dại dột sử dụng hỏa lực hạng trung và hạng nặng gần 1B75 Penicilline sẽ tương đương với việc "ký án tử".
Việc năng lực răn đe này được bổ sung trở nên rất có ý nghĩa trong thời điểm hiện tại khi lực lượng Nga đang được triển khai tại các tuyến đầu xung đột ở Syria và Nagorno-Karabakh.
Một trạm kiểm soát của lực lượng gìn giữ hòa bình Nga ở Nagorno-Karabakh.