V.League 2018 sẽ ra sao nếu có 50% số đội bỏ giải theo HAGL của bầu Đức?

Thái Hải |

Theo chia sẻ của cựu Phó TGĐ VPF ông Phạm Phú Hòa, nếu có 50% số đội bỏ giải V.League thì nên tạm dừng giải đấu này.

Đến lúc này khả năng HAGL bỏ giải, Xuân Trường hay Công Phượng sẽ vắng mặt ở V.League 2018 vẫn là câu trả lời chưa có lời đáp. Nhưng nếu kịch bản này diễn ra, bầu Đức không chơi nữa, một vài đội bóng khác cũng lăm le nghỉ theo thì giải đấu có thể tạm ngưng.

Và theo như chia sẻ của cựu Phó TGĐ VPF ông Phạm Phú Hòa thì kịch bản này hoàn toàn có thể xảy ra và kéo theo nhiều hệ lụy không vui:

"Nếu có tới 50% CLB ở V.League tạm dừng cuộc chơi thì giải đấu cũng nên ngừng lại. Không đủ quá nửa số đội so với ban đầu thì còn tổ chức giải làm gì nữa. Việc này, VPF phải xin ý kiến của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

VFF phải thông qua Ban chấp hành. Nếu tình hình quá khó khăn, căng thẳng thì phải tổ chức Đại hội để xin ý kiến về việc này. Tình hình sẽ rất phức tạp nếu HAGL bỏ giải và một số đội bóng khác cũng nghỉ theo".

V.League 2018 sẽ ra sao nếu có 50% số đội bỏ giải theo HAGL của bầu Đức? - Ảnh 1.

Hình ảnh này sẽ không còn xuất hiện ở V.League nếu HAGL bỏ giải. Ảnh: Cao Nguyên.

Đưa ra tình huống xấu nhất có thể diễn ra, vị cựu Phó TGĐ VPF cũng đưa ra hướng khắc phục nếu nhà tài trợ bỏ giải không đồng hành, trong khi các đội bóng còn lại vẫn có muốn tiếp tục giải đấu:

"Nếu nhà tài trợ V.League mùa này rút lui không đồng hành nữa thì VPF có thể xin ý kiến của các cổ đông để lấy vốn đóng góp của các CLB ra để tổ chức. Nếu các cổ đông đồng ý thì giải đấu hoàn toàn có thể tiếp tục diễn ra.

Giải hạng Nhất có 7 đội cũng vẫn thi đấu được, V.League nếu còn trên 7 đội thì hoàn toàn diễn ra bình thường, chỉ cần bố trí lại lịch thi đấu. Chúng ta có thể tổ chức theo hướng lượt đi và về. Sau khi kết thúc lấy 50% số đội xếp ở trên đá vòng tròn để tranh hạng 1, 2 và 3.

Số 50% số đội bên dưới, cho thi đấu vòng tròn lần nữa để xác định đội rớt hạng. Tổ chức như thế này thì các đội sẽ được thi đấu và cọ xát nhiều hơn. Số trận của giải vì thế cũng sẽ nhiều hơn so với ban đầu".

Bầu Đức lại “gây bão” ở làng bóng Việt như thế nào?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại