Việt Nam không vượt nổi "ẩn số" của Nhật Bản, dễ lỡ trận Bán kết

Đoàn Dự |

U16 Việt Nam đã có trận hòa 0-0 đầy quả cảm trước U16 tuyển chọn Miyazaki. Nhưng kết quả này có thể góp phần đẩy thầy trò HLV Đinh Thế Nam khỏi vị trí đầu bảng D.

Đối thủ sáng nay của U16 Việt Nam là tập hợp các cầu thủ U16 xuất sắc nhất của tỉnh Miyazaki, Nhật Bản và được đánh giá rất mạnh, là ứng viên cho ngôi đầu bảng D.

Chính bởi thế, U16 Việt Nam dù rất nỗ lực, quyết tâm và táo bạo chơi đôi công nhưng cũng chỉ có thể ngang ngửa được với đối thủ. Đến cuối trận, các học trò của HLV Đinh Thế Nam xuống sức và đã phải lùi về thấp, chơi phòng ngự số đông để chống lại khả năng tấn công mạnh mẽ của đối phương.

Rất may cho U16 Việt Nam là ở trận này, đội bạn cũng không tạo ra được quá nhiều cơ hội và cũng không tận dụng tốt những gì có được. Cuộc chiến kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Việt Nam không vượt nổi ẩn số của Nhật Bản, dễ lỡ trận Bán kết - Ảnh 1.

U16 Việt Nam thể hiện quyết tâm, tuy nhiên chưa thể vượt qua U16 tuyển chọn Miyazaki.

Với tỷ số này, U16 Việt Nam tạm thời đứng nhất bảng D với 4 điểm, sau đó là U16 tuyển chọn Miyazaki và đến U16 Lào. Tuy nhiên, ở trận cuối vòng bảng, U16 tuyển chọn Miyazaki nếu thắng Lào cách biệt hơn 1 bàn thì sẽ chiếm vị trí đầu bảng của Việt Nam qua đó lấy quyền dự Bán kết của chúng ta.

Dẫu vậy thì U16 Việt Nam cũng không phải lo lắng nhiều. Với mục đích là giúp tất cả 12 đội bóng đều được thi đấu cọ xát số trận bằng nhau (5) nên BTC đã bố trí 4 đội hạng nhì, 4 đội hạng 3 ở vòng bảng sẽ cùng phân cặp thi đấu, mỗi đội sẽ chơi 2 trận nữa trùng với các ngày đá Bán kết và Chung kết.

Việt Nam không vượt nổi ẩn số của Nhật Bản, dễ lỡ trận Bán kết - Ảnh 2.

Đội hình ra sân sáng nay của U16 Việt Nam.

Trở lại với trận đấu gặp U16 tuyển chọn Miyazaki sáng nay, HLV Đinh Thế Nam có 3 sự thay đổi người so với trận thắng U16 Lào 2-1. Cụ thể, Đức Trung, Đức Hoàng và Nguyên Hoàng được vào sân ngay từ đầu thay cho Thanh Trung, Ngọc Thành và Văn Đạt.

Trong trận đấu, lần lượt Trung Hậu, Văn Thông, Ngọc Thành được đưa vào sân thay cho Minh Đan, Quốc Hoàng và Nguyên Hoàng.

Cũng trong ngày hôm nay, 9/3, tại bảng C, U16 Thái Lan đã thắng U16 Brunei với tỷ số 4-0. Ở bảng A, U15 Nhật Bản thắng U16 Malaysia 2-1. Còn trận đấu giữa U16 Indonesia vs U16 Campuchia chưa diễn ra theo lịch (lúc 12h00 theo giờ Việt Nam).

Bảng I vòng loại U16 châu Á: U16 Việt Nam 9-0 U16 Mông Cổ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại