Người đứng đầu bán đảo Crimea, ông Sergey Aksenov, tin rằng chủ nghĩa dân tộc và tư tưởng ủng hộ Stepan Bandera (*) sẽ khiến Ukraine mất đi vùng đất phía Đông Nam nước này, các hãng tin RBC và Lenta (Nga) đưa tin.
*Bandera, tức Stepan Andriyovych Bandera, một nhân vật gây tranh cãi trong lịch sử. Bandera là nhà hoạt động chính trị lãnh đạo phong trào độc lập của Ukraine .
Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu của Chiến tranh Thế giới thứ II, Bandera đã hợp tác với Đức Quốc xã. Nhân vật này từng được Tổng thống Ukraine Viktor Andriyovych Yushchenko truy tặng danh hiệu Anh hùng Ukraine, một hành động bị Nghị viện châu Âu, Ba Lan và các tổ chức Do Thái lên án.
Tổng thống kế nhiệm Viktor Yanukovych đã tuyên bố bất hợp pháp. Sau cùng danh hiệu này bị bãi bỏ.
Cụ thể, ông Aksenov đã đưa ra nhận định này trên trang VKontakte sau khi một cuộc tuần hành kỷ niệm 112 năm ngày sinh của Bandera diễn ra ở thủ đô Kiev của Ukraine hôm 1/1 vừa qua, với sự tham gia của hơn 1.000 người.
"Crimea không muốn, không thể và không tiếp tục là một phần của nước Ukraine ủng hộ Bandera và thù ghét Nga", ông Aksenov viết.
"Donbass đã bảo vệ quyền lợi chính đáng của họ - với vũ khí trong tay - để được trở thành một phần của thế giới Nga. Những khu vực khác, ít nhất là các khu vực ở vùng Đông Nam [Ukraine], chắc chắn cũng sẽ rời đi", quan chức Crimea nhấn mạnh.
Người đứng đầu Crimea Sergey Aksenov
Bên cạnh việc lên án cuộc tuần hành kỷ niệm ngày sinh của Bandera, ông Aksenov cũng bày tỏ quan ngại về việc người dân Ukraine không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn vào mùa đông.
"Kinh nghiệm lịch sử đã cho thấy rất rõ ràng rằng Ukraine chỉ có thể thực sự độc lập và tự do khi là một phần của thế giới Nga", ông Aksenov kết luận.
Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn hồi cuối tháng 12 với đài địa phương TSN, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba đã tuyên bố rằng một ngày nào đó quốc kỳ Ukraine sẽ tung bay trở lại ở Simferopol (thành phố lớn thứ 2 trên bán đảo Crimea) - cụ thể là thông qua kế hoạch thúc giục quốc tế gia tăng các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga trong năm 2021 nhằm gây sức ép lên Moskva về vấn đề Crimea.
"Crimea nên là một chủ đề 'địa ngục', chứ không phải 'thiêng liêng' đối với Nga, và chúng tôi sẽ hiện thực hóa điều đó", ông Kuleba nói.
Trước tuyên bố trên, Nghị sĩ Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Mikhail Sheremet đã lên tiếng chỉ trích và yêu cầu Ukraine đưa ra lời giải thích, trong khi cựu Thượng nghị sĩ Nga Franz Klintsevich thì cảnh báo rằng đây là tín hiệu cho thấy Ukraine có thể sẽ cố xâm phạm lãnh thổ của Nga.
"Nếu Ukraine định hành động, thì phản ứng của Nga chắc chắn sẽ không phải trò đùa mà sẽ thực sự nghiêm túc", ông Klintsevich nói.