Ngày tránh thai thế giới, 50 cô gái đến một viện phụ sản đòi phá thai

Mai Trần (ghi theo clip VTV24) |

Một ngày, bệnh viện Phụ sản Hà Nội có 50 trường hợp ca nạo phá thai, tức là một tháng có có tới 18.000 nghìn trường hợp nạo phá thai.

Cứ 10 ca nạo hút thai thì có tới 7 trường hợp vẫn là học sinh, sinh viên. Khảo sát của Quỹ dân số liên hợp quốc cho thấy hơn 30 % thanh niên Việt Nam gặp khó khăn khi tìm kiếm những thông tin và dịch vụ về sức khỏe sinh sản, 34 % thanh niên trẻ chưa lập gia đình đang có nhu cầu tránh thai nhưng chưa được đáp ứng.

Đặc biệt là những người dân di cư từ các tỉnh về thành phố thường gặp khó khăn khi tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, hậu quả dẫn đến mang thai ngoài ý muốn và phá thai không an toàn.

Thế hệ trẻ - đối tượng dễ dàng tiếp cận thông tin nhất lại có thể bỏ qua hay không được trang bị những thông tin cần thiết về sức khỏe sinh sản. Bởi có những thực tế đáng buồn, ngay trong ngày 26/9 - ngày tránh thai thế giới, số ca nạo phá thai trong đó có các bạn trẻ ở bệnh viện không có nhiều thay đổi.

Ghi nhận tại bệnh viện phụ sản Hà Nội, nhiều trường hợp sinh năm 1996, 1998 thậm chí là 2000 tức là nhiều trường hợp chỉ mới 17, 18 tuổi nhưng đã phải đi nạo phá thai. Trong cuốn sổ ghi chép của khoa Kế hoạch hóa gia đình không khó để tìm những trường hợp tương tự.

Bác sĩ CK II Lương Tâm Phúc, phó trưởng khoa Kế hoạch hóa gia đình, bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết : "Số bạn nạo hút thai trong độ tuổi vị thành niên giao động khoảng từ 10 -15 %. Thỉnh thoảng, có những trường hợp có những bạn một năm đi nạo phá thai 3-4 lần. 

Phương tiện tránh thai của các bạn trong độ tuổi vị thành niên thường không có sẵn, đôi khi vào những tình huống bất ngờ nên người ta thường không tìm cách phòng".

Ngày tránh thai thế giới, 50 cô gái đến một viện phụ sản đòi phá thai - Ảnh 1.

Bác sĩ CK II Lương Tâm Phúc, phó trưởng khoa Kế hoạch hóa gia đình, bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Chỉ tính trong ngày 26/9 đã có tới 50 ca đến nạo phá thai. Đây cũng là con số trung bình mỗi ngày khoa bệnh này tiếp nhận, tức là một tháng có tới 18.000 nghìn trường hợp nạo phá thai tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội. 

Đáng nói, nhiều bạn trẻ do tâm lý lo ngại, khi có thai ngoài ý muốn lại tìm đến các cơ sở nạo phá thai không có giấy phép, không đảm bảo gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Bác sĩ Lương Tâm Phúc cũng cho biết thêm: "Nhiều trường hợp vào viện trong tình trạng cấp cứu, ví dụ như phá thai gây chảy máu, phá thai bằng thuốc gây bằng huyết. 

Để tránh mang thai ngoài ý muốn cũng như lây nhiễm các bệnh tình dục, sử dụng bao cao su là biện pháp hiệu quả nhất, ngoài ra một số biện pháp khác như sử dụng thuốc tránh thai, thuốc tránh thai cấp tốc - không được khuyến khích".

Bạn có biết bao cao su thời cổ đại làm từ ruột động vật, hiệu quả phòng tránh thai lên đến 98% gần như tuyệt đối. Bạn nên dùng tay để mở bao cao su, không dùng vật nhọn. Có cả thuốc tránh thai dành cho nam giới, hiệu quả 96%, thay vì uống thì phải tiêm. Bọt tránh thai, đặt vòng, thắt ống dẫn tinh, triệt sản là những cách khác để tránh thai.

Mời các bạn theo dõi video cụ thể dưới đây:

Phá thai và những con số biết nói ở Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại