Vì sao tuyển Đức đặt máy bay về nước từ khi chưa bị loại?

Mạnh Tùng |

Người hâm mộ bóng đá Đức đang phẫn nộ trước thông tin đội tuyển nước này đặt máy bay về nước từ khi chưa thi đấu lượt trận cuối cùng. Nhưng sự thật là gì?

Vì sao tuyển Đức đặt máy bay về nước từ khi chưa bị loại? - Ảnh 1.

Rạng sáng nay, đội tuyển Đức đã có chiến thắng 4-2 trước Costa Rica trong trận đấu cuối cùng ở bảng E, VCK World Cup 2022 . Tuy nhiên, kết quả này là chưa đủ để thầy trò HLV Flick vượt qua vòng bảng vì trong trận đấu cùng giờ, Nhật Bản đã bất ngờ đánh bại Tây Ban Nha .

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Đức hai lần liên tiếp bị loại từ vòng bảng World Cup. Thất bại này khiến nhiều người hâm mộ Đức rất thất vọng. Mới đây, tờ Bild của Đức phát hiện thông tin đội tuyển nước này đã lên kế hoạch về nước trên chiếc máy bay Airbus A330-300 mang số hiệu D-AIKQ từ khi chưa bị loại. Theo đó, đội tuyển Đức sẽ rời Qatar vào lúc 2:30 chiều ngày mai 3/12.

Trước thông tin này, dư luận nước Đức gọi đây là hành động hèn nhát của thầy trò HLV Flick khi không dám tin vào cơ hội đi tiếp. Nhưng có lẽ, người hâm mộ đã trách lầm. Thông thường, bộ phận hậu cần đều phải tính toán các khả năng có thể xảy ra để chuẩn bị phương tiện cho các đội tuyển quốc gia.

Đức bước vào loạt trận cuối cùng mà chưa chắc đi tiếp, do đó có thể là các bộ phận chuyên trách đã tính đến phương án bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2022. Đây chính là sự chuyên nghiệp khi tham dự các giải đấu lớn và hoàn toàn không ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của các cầu thủ.

Trở lại với trận đấu ở bảng E, Đức đã thi đấu không tệ trước Costa Rica. Họ bị loại là vì không có kết quả tốt ở 2 lượt trận trước đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại