Chiều tối ngày 4/1, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã công bố danh sách tập trung của đội tuyển U23 Việt Nam nhằm chuẩn bị cho giải Vô địch U23 Đông Nam Á 2022. Trong danh sách này, có thể dễ dàng nhận ra các cầu thủ đã thi đấu ấn tượng tại giải U21 Quốc gia - Báo Thanh niên vừa mới kết thúc, như Nguyễn Thanh Khôi, Nguyễn Quốc Việt, Dụng Quang Nho...
Tuy nhiên khác với một bản danh sách được công bố trước đó, trong danh sách này không hề có sự xuất hiện của những cầu thủ thuộc hai lò Viettel và PVF. Đặc biệt khi lứa cầu thủ này của PVF vừa giành huy chương đồng giải U21 Quốc gia. Đồng thời, HLV trưởng của U23 Việt Nam ở đợt tập trung này - ông Đinh Thế Nam - cũng là "người nhà" PVF.
Vậy tại sao lại không có cầu thủ PVF trong danh sách?
Trong danh sách ban đầu, PVF có 5 cầu thủ được triệu tập bao gồm Trần Ngọc Sơn, Đào Văn Chưởng, Huỳnh Công Đến, Lê Văn Đô và Võ Nguyên Hoàng. Tuy nhiên tất cả những cầu thủ này đều không có tên trong danh sách mới nhất.
Theo tìm hiểu, phía PVF đã từ chối nhả quân nhằm giữ lại lực lượng để chuẩn bị cho mùa giải mới. Trao đổi với chúng tôi, đại diện của Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ PVF và CLB Phố Hiến cho biết: "Năm 2022, PVF có kế hoạch cho tất cả các cầu thủ, học viên của Trung tâm được cọ sát, từ giải U13 cho đến U21. Ngoài đội Phố Hiến thi đấu ở Hạng nhất, những cầu thủ trẻ hơn sẽ đại diện PVF đá ở giải Hạng nhì. Tuy nhiên nhân lực của chúng tôi lại mỏng, nhân sự chẳng có mấy người.
PVF vẫn mong muốn được đóng góp nhân sự cho đội tuyển, tuy nhiên chúng tôi gặp khó khi đội tuyển U23 Việt Nam tập luyện và thi đấu trong khoảng tháng 1, tháng 2. Đây là khoảng thời gian vừa trùng với giải U19 Quốc gia, vừa ảnh hưởng đến sự chuẩn bị của Phố Hiến trước mùa giải mới. Ban huấn luyện đã phải cân nhắc rất nhiều để đưa ra quyết định này".
Cầu thủ thuộc các lứa của PVF sẽ chinh chiến đủ mọi đấu trường trong năm 2022. Cũng tương tự với PVF là trường hợp giữ quân của Viettel.
Khi được hỏi về xung đột trong việc lựa chọn nhân sự giữa HLV Đinh Thế Nam và HLV Mauro Jeronimo, đại diện Trung tâm cho biết: "Ai thì cũng thế thôi. Nếu như anh dẫn dắt một đội bóng, chắc chắn anh sẽ muốn tốt cho đội của mình. Thầy Nam muốn tốt cho U23 Việt Nam, Mauro thì lại muốn có sự chuẩn bị tốt nhất cho Phố Hiến. Điều đó là bình thường. Quan trọng nhất là việc thương lượng giữa PVF và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam".
Với lực lượng còn lại gồm 23 cầu thủ, trong đó có 4 thủ môn, đội tuyển U23 Việt Nam vẫn bắt đầu quá trình chuẩn bị từ ngày 5/1. Tuy nhiên việc bổ sung lực lượng để tăng cường sự lựa chọn và tính cạnh tranh là điều không thể tránh khỏi.
Theo nguồn tin chúng tôi nắm được, lực lượng cầu thủ bổ sung nhiều khả năng sẽ tới từ biên chế Đà Nẵng, Bình Dương và Thanh Hoá.