Vì sao HMD liên tục ra mắt điện thoại Nokia theo kiểu ‘ăn mày quá khứ’?

Vũ Tuấn Anh |

Theo Bloomberg, thực tế những chiếc điện thoại Nokia theo phong cách này lại được thị trường đón nhận rất nồng nhiệt.

Công ty đứng đằng sau thương hiệu Nokia cho biết hãng này đã bán được hơn 10 triệu chiếc điện thoại theo phong cách "làm mới ngày xưa" và giờ thì HMD sẽ làm "sống dậy" những chiếc điện thoại nắp gập.

Vì sao HMD liên tục ra mắt điện thoại Nokia theo kiểu ‘ăn mày quá khứ’? - Ảnh 1.

Chân dung chiếc Nokia 2720 Flip mà Nokia mới ra mắt.

Florian Seiche, CEO HMD Global Oy - công ty sản xuất nhiều thiết bị công nghệ tiêu dùng dưới thương hiệu Nokia, cho biết công ty này cũng đồng thời sẽ ra mắt smartphone 5G đầu tiên của mình vào năm 2020. Đây sẽ là chiếc điện thoại "giá thành phải chăng nhưng cao cấp" so với những gì người dùng Châu Âu hiện tiếp cận được.

"Chúng tôi bắt đầu đầu tư vào 5G và có những chiến lược rất tập trung với Qualcomm và Google," Seiche nói.

Lần đầu tiên ra mắt vào năm 2000, chiếc Nokia 3310 được trang bị màn hình đơn sắc và trò chơi "bom tấn" Snake (còn được biết đến với tên gọi "Rắn săn mồi"). Chiếc điện thoại này nhanh chóng được thị trường đón nhận với doanh số hàng triệu máy. Phiên bản làm lại, mỏng và gọn hơn của chiếc điện thoại này trình làng hai năm trước dù đã có màn hình màu nhưng vẫn giữ lại những tính năng cơ bản của phiên bản nguyên gốc, bao gồm của trò Snake. Một phiên bản cập nhật của Nokia 8110, chiếc điện thoại từng xuất hiện trong phim "The Matrix" (1999), cũng được ra mắt một năm sau đó.

Vì sao HMD liên tục ra mắt điện thoại Nokia theo kiểu ‘ăn mày quá khứ’? - Ảnh 2.

Chiếc điện thoại này có tới hai màn hình.

Seiche khẳng định sự phổ biến hai phiên bản điện thoại làm lại nói trên khiến HMD Global quyết định ra mắt chiếc điện thoại "nắp gập" theo phong cách cổ điển mới. Theo Bloomberg, Nokia 2720 có hai màn hình - một màn hình chính kích thước 2,8 inch và một màn hình nhỏ hơn bên ngoài để hiển thị thông báo. Chiếc điện thoại này không sử dụng hệ điều hành Android nhưng vẫn có trợ lý ảo Google Assistant cùng Facebook và WhatsApp. Theo Nokia A, Nokia 2720 Flip sẽ được bán ra trong tháng 9 tại Châu Âu với giá thành khoảng 98 USD.

Cuộc chiến smartphone

Các nhà sản xuất thiết bị cao cấp đang cố gắng thuyết phục người dùng nâng cấp điện thoại thường xuyên hơn, thế nhưng giá thành cao, thiết kế không thay đổi và cạnh tranh từ các thương hiệu giá thấp khiến điều này trở thành một mục tiêu không hề dễ dàng.

Song nó là một cơ hội cho HMD sử dụng thương hiệu "huyền thoại" Nokia để cho ra những chiếc điện thoại cơ bản có thể có giá chưa tới 30 USD, Seiche chia sẻ. HMD cũng được hưởng lợi từ những khó khăn mà Huawei đang phải đối mặt trong thương chiến Mỹ - Trung.

"Tác động lớn nhất là chúng tôi thấy sự quan tâm từ nhà mạng Châu Âu, và điều này có nghĩa là chúng tôi cũng có thể đẩy nhanh kế hoạch phát triển tại Mỹ của mình", Seiche nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags

Nokia

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại