Vì sao hàng loạt ngoại binh V.League đứng trước nguy cơ… ra đường?

Tú Phạm |

Hàng loạt ngoại binh có thể thất nghiệp nếu đề xuất của 4 đội bóng V.League được thông qua.

Tương tự các giải đấu khắp thế giới, V.League cũng phải tạm hoãn vì đại dịch Covid-19. Vào ngày 31/3 vừa qua, Công ty cổ phần chuyên nghiệp bóng đá Việt Nam (VPF) đã tổ chức họp bàn trực tuyến để đánh giá về tác động của Covid-19 đối với giải đấu và tìm giải pháp cho V.League 2020.

Vì sao hàng loạt ngoại binh V.League đứng trước nguy cơ… ra đường? - Ảnh 1.

Hàng loạt ngoại binh sẽ thất nghiệp?

Cuộc họp này có 13/14 đội tham gia. Riêng CLB HAGL không tham gia. Trong cuộc họp diễn ra cách đây 3 ngày, 4 đội bóng là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, DNH Nam Định, SLNA và SHB Đà Nẵng đã đưa ra một đề xuất rất lạ.

Cụ thể, 4 đội bóng nói trên đề xuất ý tưởng V.League 2020 không có suất xuống hạng. Theo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, DNH Nam Định, SLNA và SHB Đà Nẵng, nếu quy định này được áp dụng, các đội bóng V.League có thể giải phóng hợp đồng với hàng loạt ngoại binh để giảm bớt gánh nặng tài chính (tiền lương và lót tay của các ngoại binh rất lớn).

Nếu đề xuất trên trở thành hiện thực, hàng loạt ngoại binh ở V.League sẽ rơi vào cảnh thất nghiệp. Tuy nhiên, mới chỉ có 4 đội bóng kể trên tán thành ý tưởng này.

Đề xuất V.League 2020 không có suất xuống hạng rất khó trở thành hiện thực bởi điều này sẽ khiến giải đấu thiếu tính cạnh tranh và hấp dẫn.

Thăm dò ý kiến

Nếu thật sự khó khăn vì Covid-19, VFF có nên tạm thời giảm lương HLV Park Hang-seo?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Vì sao hàng loạt ngoại binh V.League đứng trước nguy cơ… ra đường? - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại