Vì sao cứ nửa đêm nhìn hình đồ ăn trên mạng lại làm chúng ta thấy đói?

DINK |

Nguyên do của việc này là bởi não bộ của chúng ta không biết được đâu là hình ảnh, đâu là đồ ăn thật và gây ra hiện tượng này.

Với các game thủ, chuyện ăn uống không bị đặt nặng lắm, cho tới lúc họ nhìn thấy 1 món đồ ăn trên mạng. Thử nghĩ mà xem, chỉ cần khi lên giường lướt điện thoại hay lướt Facebook trong lúc chơi game, chỉ nhìn qua mấy tấm ảnh đồ ăn hấp dẫn của ai đó khơi dậy cơn đói cồn cào. Vào lúc này, bạn sẽ phải đắn đo xem phải đi ăn hay gạt qua cơn đói. Quan trọng là sao bạn lại thấy đói khi thấy đồ ăn cơ chứ? Thế này thì có đáng block kẻ "khởi nguồn" đi không cơ chứ?

Vậy thì câu hỏi được đặt ra là: Tại sao chúng ta lại cảm thấy đói bụng khi nhìn thấy những tấm ảnh đồ ăn trên mạng?

Nguyên nhân củaa việc này phải nói tới việc phân biệt giữa đồ ăn thật và hình ảnh. Trong suốt con đường hình thành và phát triển bên trong não bộ, xuyên suốt lịch sử tiến hóa hàng triệu năm qua dường như nó không nhận thức được điều đó.

Vì sao cứ nửa đêm nhìn hình đồ ăn trên mạng lại làm chúng ta thấy đói? - Ảnh 1.

Khi mắt của bạn nhìn một thứ gì đó mà cụ thể trong trường hợp này là hình thức ăn, thông tin truyền vào bộ xử lý và thùy thái dương lúc bấy giờ đã nhận ra chính xác những gì bạn đang quan sát thấy.

Kế đó, quá trình phân tích xúc cảm của hạch hạnh nhân diễn ra, ghi nhận và lục tìm xem thứ đồ ăn đó có tương đồng với những gì mà bạn thích hay không, đồng thời tạo ra kích thích phù hợp. 

Nếu hạch hạnh nhân xác định bạn đang nhìn thấy một món ăn khoái khẩu, tín hiệu sẽ truyền đến vùng dưới đồi - khu vực chịu trách nhiệm cho nhiều cảm giác khác nhau bao gồm đói, sẽ bắt đầu giải phóng các peptide - một trong những nguyên nhân tạo cảm giác đói.

Vì sao cứ nửa đêm nhìn hình đồ ăn trên mạng lại làm chúng ta thấy đói? - Ảnh 3.

Được biết, hệ thống sinh học này vận hành tốt nhất khi chúng ta đang không biết mình đang ở thời điểm nào cho đến khi tiếp nhận bữa ăn kế đó. Do đó, hãy cố gắng kiềm chế cơn đói nếu bạn đang ngắm điện thoại vào lúc nửa đêm nhé, ăn nhiều không hay ho gì đâu!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại