VAR 'cướp' bàn thắng, Man City nhọc nhằn hạ Chelsea

AN NHIÊN |

VAR tiếp tục không ủng hộ Man City khi tước đi một bàn thắng nhưng hai pha lập công của Bruyne cùng Mahrez là đủ để Man City giành trọn 3 điểm trước Chelsea.

Chelsea, Man City cùng tung ra đội hình thiên về tấn công trong trận đấu muộn ngày thứ Bảy. Với Man City, HLV Pep Guardiola tin tưởng mũi đinh ba Sterling - Aguero và Mahrez trong khi Frank Lampard sử dụng Pulisic ngay từ đầu bên cạnh Tammy Abraham và Willian.

Liverpool thắng ở trận đấu trước đó và Man City không muốn bị tụt lại phía sau. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, The Citizens dồn lên tấn công và họ có cơ hội mở tỷ số ngay ở phút 3 với pha dứt điểm chéo góc của Kevin De Bruyne nhưng đáng tiếc, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Chelsea cũng chứng minh họ không phải tay vừa. Willian tạo ra câu trả lời với một tình huống đi bóng, sút chéo góc tương tự. Thêm một lần tương tự nữa, bóng chệch cột dọc trong gang tấc.

VAR cướp bàn thắng, Man City nhọc nhằn hạ Chelsea - Ảnh 1.

Kante mở tỷ số cho Chelsea.

Hai đội chơi ăn miếng trả miếng trong thế trận tấn công hấp dẫn. Và Chelsea bất ngờ là đội mở tỷ số trước trên sân khách. Phút 22, Kante thoát xuống sau quả chọc khe tinh tế của Kovacic, đánh bại người đồng nghiệp Benjamin Mendy trước khi dứt điểm tung lưới Ederson.

Man City cũng chỉ mất 7 phút để gỡ hòa. Sai lầm của Jorginho với đường chuyền hỏng ở giữa sân đưa bóng tới chân của Kevin De Bruyne. Cầu thủ người Bỉ tung cú đá rất căng, bóng đập người Kurt Zouma đổi hướng khiến thủ môn Kepa phải bó tay. Tỷ số là 1-1 ở phút 29.

VAR cướp bàn thắng, Man City nhọc nhằn hạ Chelsea - Ảnh 2.

RIyad Mahrez nhấn chìm Chelsea với tình huống solo đẳng cấp.

7 phút sau, đội chủ nhà tiếp tục vượt lên. Riyad Mahrez đi bóng tự tin loại bỏ cả Kovacic, Emerson, trước khi tung cú dứt điểm. Bóng đi xuyên qua 2 chân Tomori, nằm gọn trong lưới.

Tỷ số của hiệp 1 là 2-1 nghiêng về phía đội chủ nhà. Sang hiệp 2, thế trận cởi mở được duy trì. Các cầu thủ của hai đội rất chịu khó pressing, tìm kiếm bóng ngay ở trên phần sân đối phương.

Chelsea cần bàn thắng nhưng họ thi đấu bế tắc và không tạo được những cơ hội rõ rệt về phía Man City. Điểm nhấn của hiệp 2 đến ở phút 90+4 với việc VAR lên tiếng. Sterling có bóng trong tình huống tấn công của đội chủ nhà, dứt điểm chéo góc tung lưới Chelsea.

Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính quyết định tước bàn thắng của Man City. Tuy vậy, khoảng thời gian ít ỏi còn lại không giúp The Blues kịp gỡ hòa. Với Man City, họ có được 3 điểm trọn vẹn và tiếp tục bám đuổi Liverpool trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

VAR cướp bàn thắng, Man City nhọc nhằn hạ Chelsea - Ảnh 3.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau loạt trận thứ 7.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại