Sự khác biệt hai thế hệ Mr Đàm - NS Nguyễn Ánh 9

Cẩm Giang |

(Soha.vn) - Theo nhạc sĩ trẻ, những lùm xùm vừa qua chỉ là do những bất đồng về cái nhìn của hai thế hệ.


	Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường.

Liên quan tới chuyện mâu thuẫn của Mr Đàm và nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9, nhiều người cho rằng những ồn ào thời gian qua chỉ là sự khác biệt về cái nhìn của hai thế hệ. 

Đồng quan điểm với nhận định này, nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường - tác giả của ca khúc Nồng nàn Hà Nội - đưa ra ý kiến: "Điều đầu tiên tôi muốn khẳng định lại, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 là người đã có tuổi đời và tuổi nghề. Ông đã có những sản phẩm âm nhạc rất hay và mang tính phổ cập để đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam. Trong khi đó, Đàm Vĩnh Hưng là một ca sĩ được rất nhiều người khán giả rất yêu thích và là một trong những giọng ca có được khá là nhiều thành công trong sự nghiệp âm nhạc của anh ấy.

Là một người giàu kinh nghiệm, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 sẽ có cái nhìn khá khắt khe. Bác ấy luôn đòi hỏi sự tinh tế của từng tác phẩm. Cũng vì sự đòi hỏi khắt khe ấy nên bác cần ở những người nghệ sĩ thể hiện ca khúc hoặc các ca sĩ phải có một đẳng cấp, mà những ca sĩ hiện tại như bác ấy đang nói vẫn chưa thể đáp ứng được điều đó.

 Đây cũng là điều rất dễ hiểu bởi nhân tài thường lá mùa thu, tức là rất hiếm người có thể làm hài lòng những đòi hỏi của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 trong thời điểm hiện tại. Chúng ta phải nhìn nhận những nhận xét của nhạc sĩ từ nhiều phía.

Người đi trước không cần số lượng, người ta chẳng để tâm anh đang hát ở đâu, có bao nhiêu khán giả đến nghe và yêu thích anh. Họ chỉ quan tâm anh đã làm cái gì, đã cống hiến được gì. Anh xử lý ca khúc như thế nào và mang sự tinh tế đó cho khán giả ra sao.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có tuổi trẻ, nhiệt huyết, đam mê và muốn được cống hiến bằng cả trái tim. Nhưng anh Hưng lại nhìn vấn đề theo một khía cạnh hát. Anh luôn nghĩ rằng tôi ca hát bằng này con người nghe, rất nhiều người thích nhạc của tôi kia mà.

 Có thể nói đó là hai cái nhìn hoàn tòan khác nhau, nhưng tôi nghĩ rằng dù như thế nào đi nữa thì tất cả nghệ sĩ đều muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho khán giả, cũng như cho nền âm nhạc Việt Nam.

Nguyễn  Đức Cường lý giải sự khác biệt giữa hai thế hệ Mr Đàm và Nguyễn Ánh 9
 

Ngoài ra, khi được đề nghị lựa chọn ai là ca sĩ số một Việt Nam, vị nhạc sĩ trẻ lắc đầu: "Như tôi đã nói, là ca sĩ ai cũng muốn cống hiến, muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho xã hội và cho bản thân mình. Những điều đó tạo nên màu sắc rất phong phú cho nền âm nhạc Việt Nam. Nếu như để chọn ai là số một thì tôi sẽ nói không có ai cả. Không ai ở cương vị này cả, chỉ có những người muốn cống hiến và biết mình là ai thôi.

Đã là nghệ sĩ, khán giả phải là số một. Đây mới là điều quan trọng. Việc xác định ai là số một tôi nghĩ rằng rất khó vì mỗi một người chỉ có thể làm tốt được một phần nào đó trong mảng âm nhạc họ lựa chọn thôi. Không ai là hoàn hảo, cũng chẳng ai làm tốt được tất cả mọi thứ. Người nghệ sĩ cần phải biết cống hiến và lựa chọn khán giả cho mình, đó mới là điều khôn ngoan".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại