Có một ông lão họ Quách sống ở Đức Hoành, Vân Nam, Trung Quốc. Ông Quách không chỉ là một nhà sưu tập mà còn chuyên kinh doanh ngọc bích. Hôm đó, lão Quách đi chợ ngọc ở Long Lăng để lấy hàng, sau khi mua xong, lão đi thăm một người bạn ở gần đó.
Sau khi trò chuyện, người bạn này mang ra một miếng ngọc rồng màu vàng thô hay còn gọi là Ngọc Hoàng Long. Khi lão Quách nhìn thấy khối đá này, ông không thể đặt nó xuống, lý do là vì đây là một loại ngọc thô hiếm nước hay còn gọi là "thủy đàn".
Vậy "thủy đàn" là gì? Đó là những khoảng trống được hình thành giữa những miếng ngọc, trong đó thường chứa nước nên còn được gọi là bóng nước. Loại ngọc có thủy đàn này trên thị trường vô cùng hiếm.
Viên ngọc được ông Quách mua về (Ảnh: Abolouwang)
Lão Quách không thể rời mắt khỏi viên đá thô kia nên liền bàn bạc và mong người bằng hữu bán cho mình. Một khối ngọc rồng màu vàng quý hiếm như vậy rất khó kiếm trong tự nhiên. Sau vài lần mặc cả, ông đã mua được nó với giá 6.000 tệ (khoảng 21 triệu đồng). Lão Quách cầm viên đá thô này mãn nguyện về nhà.
Ngay khi Lão Quách trở về nhà liền tìm người đánh bóng khối đá thô này. Dưới bàn tay của nghệ nhân, viên ngọc trở nên bóng loáng và trong vắt. Cho đến một ngày, khi đang mở miếng ngọc ra ngắm, ông bỗng thấy trong bóng nước có một đốm trắng, hình như nó còn chuyển động.
Ông lão vô cùng hoảng sợ, đây rốt cuộc là cái gì? Không dừng lại ở đó, đốm trắng này ngày một lớn lên và di chuyển rõ ràng hơn. Lão Quách đã vội tìm đến các chuyên gia để giải đáp hiện tượng kỳ quái này.
Về thời gian, ngọc Hoàng Long được hình thành cách đây 200 triệu năm, loại côn trùng nào có thể sống lâu như vậy? Và làm thế nào để nó vào được bên trong?
Chuyên gia cho biết rất có thể bên trong là trứng của một loài sinh vật cổ đại. Do được bảo vệ trong khối ngọc nên nó đã sống sót đến ngày hôm nay. Do các tác động của lão Quách, nó đã "thức giấc" và phát triển như ông đã thấy.
Ngọc Hoàng Long là loại ngọc được săn đón và sưu tầm ráo riết vì nó có giá trị cao. Loại ngọc này có thể được chạm khắc hoặc giữ nguyên hiện trạng ngoài tự nhiên, tuy nói “ngọc không mài không thành đồ vật” nhưng vẻ đẹp tinh xảo được thiên nhiên mài dũa sau hàng trăm triệu năm là nét đẹp không thể so sánh được.
Viên ngọc Hoàng Long quý hiếm (Ảnh: Baike)
Ngọc Hoàng Long là một tập hợp khoáng chất mật mã có thành phần chủ yếu là dioxide silic (SiO₂). Nó thường có màu sắc sặc sỡ do các khoáng kim loại như sắt, mangan, nhôm và các nguyên tố vi lượng khác tạo thành...
Kể từ tháng 2 năm 2011, ngọc Hoàng Long chính thức được đưa vào "Danh mục đồ trang sức và ngọc bích quốc gia" của Trung Quốc và trở thành một loại ngọc tự nhiên có giá trị cao. Đầu năm 2004, ngọc Hoàng Long loại tốt trên thị trường chỉ có giá vài tệ một kg, nhưng hiện đã lên đến vài nghìn tệ, thậm chí hàng chục nghìn tệ một kg, đủ để thấy giá trị của loại ngọc này lớn thế nào!
Tổng hợp