V-League 2021: Khó lường cuộc đua vô địch

V.P |

Chiến thắng trước Viettel trong trận tranh Siêu cúp Quốc gia-cúp THACO 2020, CLB Hà Nội cho thấy họ vẫn là ứng viên hàng đầu trong cuộc đua vô địch. Nhưng V-League 2021 hứa hẹn sẽ vẫn là thử thách cực lớn đối với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm.

Cả Hà Nội và Viettel đều không có lực lượng mạnh nhất trong cuộc đối đầu hôm 9/1 trên sân Hàng Đẫy. Hàng thủ Viettel vắng 2 trung vệ giỏi nhất, Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng, đồng thời tuyến giữa cũng vắng Khắc Ngọc. Điều này khiến cho sức mạnh của Viettel giảm đáng kể.

Ở chiều ngược lại, CLB Hà Nội thiếu Duy Mạnh, Đình Trọng nơi hàng thủ và tiền vệ Lê Tấn Tài dày dạn kinh nghiệm phía trên.

Do mới giai đoạn đầu mùa giải, cả hai đội theo đánh giá của giới chuyên môn, mới chỉ thể hiện được khoảng 70% sức mạnh. Mặc dù vậy, CLB Hà Nội phần nào vẫn cho thấy họ đang thực sự vượt các đối thủ ở V-League về lối chơi, kinh nghiệm và cả các yếu tố “phi vật chất” khác. Trong phần lớn thời gian trận đấu với Viettel, CLB Hà Nội là bên kiểm soát bóng tốt hơn với hàng tiền vệ rất ăn ý với nhau.

Sự khác biệt của CLB Hà Nội còn ở chỗ họ sở hữu những cá nhân có thể tự mình tạo nên bước ngoặt trận đấu. Chỉ thêm Thành Lương bên cánh trái, các pha tấn công của CLB Hà Nội đã trở nên sắc bén, có yếu tố đột biến cao hơn. 

Khi Quang Hải hay Geovane Magno bị kèm chặt không thể toả sáng, HLV Chu Đình Nghiêm có thể trông đợi vào cả những trung vệ như Thành Chung hay Bùi Hoàng Việt Anh. Không có nhiều đội bóng ở V-League lại đa dạng các vị trí có khả năng ghi bàn như CLB Hà Nội. Khi có sự trở lại của Duy Mạnh, Đình Trọng và Văn Hậu, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm hứa hẹn còn mạnh hơn rất nhiều.

Các con số thống kê ở LS V-League 2020 phần nào thể hiện rõ sức mạnh của CLB Hà Nội. Họ sở hữu hàng công mạnh nhất (37 bàn thắng) và cũng để thủng lưới ít nhất (16 bàn, ngang Viettel). Không phải ngẫu nhiên khi hầu hết giới chuyên môn đều chung nhận định, CLB Hà Nội vẫn là ứng viên hàng đầu trong cuộc đua vô địch.

Tuy nhiên, thử thách ở LS V-League 2021 cũng dự báo sẽ vô cùng khốc liệt và khó lường. Với những người tin vào câu chuyện “một ông chủ, nhiều đội bóng” tạo nên lợi thế cho CLB Hà Nội thì mùa giải tới, yếu tố này đã giảm đi. Quảng Nam xuống hạng Nhất còn Sài Gòn FC đã được sang tay từ mùa giải trước.

Về chuyên môn đơn thuần, những đối thủ của CLB Hà Nội như Tp Hồ Chí Minh, Viettel hay HAGL và thậm chí Becamex Bình Dương đều có sự đầu tư rất mạnh, cũng giàu tham vọng hơn. Viettel cho thấy với chiến thuật hợp lý, họ vẫn có thể tạo nên bất ngờ trước CLB Hà Nội dù rất khó khăn. 

Sức ép với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm cũng sẽ lớn hơn khi HAGL đang có dấu hiệu trở lại. Việc bầu Đức đưa HLV Kiatisuk Senamuang về lại phố núi đang tạo nên hiệu ứng rất tích cực cả về hình ảnh, chuyên môn cũng như tinh thần đối với HAGL.

Kiatisuk đã thể hiện tài năng thực sự khi dẫn dắt các ĐTQG, và cũng không lạ gì bóng đá Việt Nam. Khi được cởi bỏ gánh nặng tâm lý, những ngôi sao như Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn…cũng hứa hẹn sẽ tạo nên bộ mặt rất khác của HAGL. 

Không còn “đá cho vui” như trước, HAGL lúc này đang hướng tới những mục tiêu rất cụ thể. Tp Hồ Chí Minh sau 2 mùa giải không thành công cũng đang cho thấy quyết tâm rất lớn khi đưa về Lee Nguyễn, đồng thời siết lại đội bóng. Chưa kể, thể thức mới của V-League cũng khiến cho bất ngờ dễ xảy ra hơn, khi chỉ cần một sơ sẩy nhỏ có thể đẩy những ứng viên lớn lâm vào thế khó quay đầu.

Với cục diện trên, cuộc đua ở V-League không cần nói nhiều cũng có thể thấy sẽ diễn ra sôi động, giàu tính cạnh tranh ra sao.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại