Một trong các tòa án quốc tế hàng đầu của châu Âu xác nhận sẽ xem xét một phần trong đơn kiện của Ukraine về cáo buộc Nga vi phạm nhân quyền ở bán đảo Crimea, hãng RT (Nga) trích dẫn nội dung bản phán quyết vừa được công bố hôm 14/1 vừa qua.
Cụ thể, Tòa án Nhân quyền Châu Âu (ECHR) đã xác nhận rằng một phần của vụ kiện này - liên quan đến các sự kiện sau cuộc nổi dậy Maidan ở Kiev - thuộc thẩm quyền của tòa án này, và có thể được các thẩm phán của ECHR xét xử.
Theo đơn kiện, các luật sư của Ukraine đã cáo buộc rằng các binh sĩ Nga thuộc "lực lượng tham gia tích cực" khi các tòa nhà lập pháp của bán đảo Crimea bị người dân địa phương có vũ trang "tấn công". Cũng theo cáo buộc này, lực lượng vũ trang Nga đã "giam giữ" các binh sĩ Ukraine trong doanh trại của họ vào tháng 2/2014.
Mặc dù ECHR chưa đưa ra phán quyết về tính xác thực cũng những tuyên bố trên, nhưng tòa án này đã tuyên bố rằng vào thời điểm đó, Nga có thể coi là đã "kiểm soát" khu vực này, do đó Moskva có thể được coi là một bên trong vụ tranh chấp.
Trước đó, các luật sư của Moskva đã khẳng định rằng đến tháng 3/2014, bán đảo Crimea mới trở thành một phần của nước này sau khi quyết định sáp nhập được thông qua bằng cuộc trưng cầu dân ý. Phía Moskva cũng tranh luận rằng tuy lực lượng vũ trang của Nga có hiện diện trong khu vực này, nhưng điều đó được thực hiện theo thỏa thuận với Kiev, do đó Moskva không chịu trách nhiệm về tình trạng bất ổn.
Phản ứng trước quyết định của ECHR, Bộ Tư pháp Nga đã phát thông cáo trong ngày 14/1 cho biết cơ quan này sẽ tiếp tục chống lại các cáo buộc, đồng thời lưu ý rằng tòa án đã kết luận rằng một số cáo buộc của phía Ukraine là không có căn cứ.
Theo đó, những cáo buộc vô căn cứ được Bộ Tư pháp Nga đề cập bao gồm "các trường hợp cáo buộc giết hại dân thường, các cáo buộc vô căn cứ về việc giam giữ và đe dọa các nhà báo nước ngoài, chiếm giữ bất hợp pháp tài sản của binh sĩ Ukraine, và phân biệt đối xử với những người gốc Ukraine".
Với quyết định nói trên, ECHR sẽ xem xét nội dung của các cáo buộc và sau đó đưa ra phán quyết về cuộc tranh chấp kéo dài giữa hai nước. Hội đồng xét xử bao gồm các thẩm phán từ hai nước Ukraine và Nga, cũng như các thẩm phán của bên thứ 3 bao gồm Đức, Anh, Séc và Azerbaijan.
ECHR lưu ý rằng hiện đang có 3 vụ tranh chấp giữa các quốc gia về các sự kiện ở Crimea, Đông Ukraine và Biển Đông, cùng với đó là 7.000 lá đơn yêu cầu xét xử các vụ kiện. Trước đó, Nga đã cảnh báo rằng việc tòa án chấp nhận xem xét khiếu nại có nguy cơ mở ra một "Chiếc hộp Pandora" của các vụ kiện có động cơ chính trị.