UAV “Thần Sấm” của Nga lợi hại như thế nào?

Hồng Anh |

Nhiệm vụ của máy bay không người lái Grom là phá hủy hệ thống phòng không của địch, bảo đảm an toàn cho các phương tiện tấn công có người lái.

Mới đây, nhà sản xuất máy bay không người lái (UAV) của Nga, công ty Kronshtadt thông báo, "Grom" - UAV mới nhất của họ đã sẵn sàng tham gia gói thầu của Bộ Quốc phòng Nga nhằm tìm kiếm một loại UAV có thể hoạt động ở độ cao trung bình trong thời gian dài (MALE). Tuy vậy, ngày mở thầu chính xác vẫn chưa được công bố.

"Máy bay không người lái này cho phép quân đội sử dụng tất cả các loại tên lửa và bom mới nhất dành cho UAV, để phá hủy tuyến phòng thủ của đối phương với hỏa lực dày đặc từ các hệ thống phòng không", thông báo của công ty cho biết.

Mục tiêu chính của công ty là tạo ra một phương tiện không người lái có thể thực hiện các cuộc tấn công đầu tiên bằng tên lửa nhằm vào mục tiêu của đối phương và mở đường cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm và máy bay ném bom mới nhất thực hiện nhiệm vụ.

"Đây là một phương tiện bay không người lái tốc độ cao có khả năng sử dụng tất cả vũ khí hàng không hiện đại. Chúng tôi luôn sẵn sàng sửa đổi để đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của khách hàng", Kronshtadt cho biết thêm.

Theo các phương tiện truyền thông, Grom có thể trở thành UAV dẫn đầu trong dòng máy bay không người lái kamikaze (thần phong ).

Grom lợi hại như thế nào?

Grom (tên tiếng Nga có nghĩa là "Thần Sấm") có khả năng điều khiển dàn máy bay không người lái cỡ nhỏ, khoảng chiếc 10 UAV để thực hiện các hoạt động trinh sát và chiến đấu tại các vùng chiến sự trên khắp thế giới.

Giám đốc Quỹ hỗ trợ công nghệ thế kỷ 21 Ivan Konovalov cho biết: "Grom giống như một trung tâm điều khiển trên không. Đó là "một bộ não lớn" mang theo tên lửa và bom không có dẫn đường, có thể truyền tải thông tin chiến trường tới những UAV cảm tử nhỏ hơn".

Theo chuyên gia này, ngoài khả năng trên, thiết bị điện tử và AI của Grom cũng có thể làm việc và tương tác với các chiến đấu cơ Su-35 và Su-57 thế hệ thứ 5, cũng như cập nhật thông tin về nhiệm vụ được giao.

UAV này có sải cánh 10m, chiều dài 13,8m, có khả năng mang theo 2 tấn đạn dược và thực hiện các nhiệm vụ ở độ cao lên tới 12km. Nó có thể bay quãng đường dài 700km mà không cần tiếp nhiên liệu. Nhiệm vụ của Grom là phá hủy hệ thống phòng không của địch, bảo đảm an toàn cho các phương tiện tấn công có người lái.

"Grom được chế tạo theo công nghệ tàng hình, với cấu trúc đặc biệt giúp giảm đáng kể tiết diện phản xạ và sử dụng chủ yếu các vật liệu hấp thụ sóng radar", chuyên gia Ivan Konovalov cho biết.

Ngoài những tính năng trên, Grom còn được trang bị thiết bị gây nhiễu điện tử để "làm mù" hệ thống phòng thủ của đối phương và bảo vệ các máy bay không người lái cỡ nhỏ khỏi các cuộc tấn công phòng không của đối phương.

Ông Ivan Konovalov cho rằng, sự xuất hiện của Grom sẽ cho phép Nga gia nhập câu lạc bộ các cường quốc sở hữu UAV MALE.

"Đây sẽ là một tổ hợp không người lái đa chức năng, có khả năng thực hiện nhiệm vụ trinh sát trong thời gian dài, tham gia các cuộc xung đột và tấn công những mục tiêu được trang bị vũ khí hạng nặng".

Phi đội UAV do Grom điều khiển sẽ được sử dụng để tiêu diệt các cụm xe bọc thép của đối phương.

Hệ thống vũ khí

UAV Grom có trọng lượng cất cánh 7 tấn, khả năng mang tải trọng hữu ích lên tới 1,5 tấn. Grom có thể sử dụng tên lửa không đối đất tầm ngắn X-38 để tấn công các mục tiêu trên mặt đất. X-38 có chiều dài 4,2m, đường kính thân 0,31m, vận tốc trên 2 Mach, được trang bị đầu đạn nặng 250kg có sức công phá lớn.

Trong phạm vi từ 3 đến 70km, tên lửa có thể tấn công tiêu diệt tất cả các loại tăng - thiết giáp hạng nặng, các công sự và hầm ngầm, khi cần có thể tiêu diệt cả các trận địa radar mặt đất. X-38 có độ chính xác cao, nhờ được tích hợp hệ thống dẫn đường bằng tia laser bán tự động và camera ảnh nhiệt.

Ngoài X-38, Grom có thể mang theo bom thông minh dẫn đường thế hệ mới KAB-250 và KAB-500, được thiết kế để phá hủy một loạt các mục tiêu, bao gồm cả các cơ sở hạ tầng của đối phương.

Theo Sputnik, KAB là loại vũ khí tấn công chính xác cao, có thể tiêu diệt cả mục tiêu cố định lẫn di động, được coi là một trong những vũ khí hiệu quả nhất trong kho vũ khí của lực lượng không quân./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại