UAE có phải là đối thủ quá tầm của các đội bóng Đông Nam Á ở vòng loại World Cup?

Hà Phương |

UAE được đánh giá là đội mạnh nhất bảng G, vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Nhưng đội bóng này mạnh đến đâu?

Kinh nghiệm dày dạn ở đấu trường World Cup

Chỉ bắt đầu tham dự vòng loại World Cup từ năm 1986 trở lại đây nhưng đội bóng Tây Á này đã gặt hái được khá nhiều thành công. Trong đó đáng kể nhất là chiến tích giành quyền tham dự VCK World Cup 1990. Để đạt được chiến tích đó, UAE đã lọt vào vòng loại cuối cùng của khu vực châu Á và xếp thứ 2 chung cuộc (chỉ sau Hàn Quốc).

Ngoài ra, UAE còn 4 lần lọt vào đến vòng loại cuối cùng của khu vực châu Á ở các kỳ World Cup 1998, 2002, 2010 và 2018. Trong đó ở vòng loại World Cup 2002, UAE còn tham dự cả trận play-off châu Á với Iran nhưng thất bại (0-1 ở lượt đi, 0-3 ở lượt về) nên lỡ cơ hội tranh vé vớt tham dự VCK World Cup 2002 với đại diện của châu Âu là ĐT Ailen.

Trong khi đó, thành tích tốt nhất của Thái Lan trong lịch sử là lọt đến vòng loại thứ 3. Còn Việt Nam, Malaysia, Indonesia khiêm tốn hơn khi mới chỉ từng góp mặt ở vòng loại thứ 2.

Với kinh nghiệm dày dạn của mình tại các vòng loại World Cup, UAE chắc chắn sẽ là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vị số 1 của bảng G tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

UAE có phải là đối thủ quá tầm của các đội bóng Đông Nam Á ở vòng loại World Cup? - Ảnh 1.

UAE (áo đỏ) là thế lực đáng ngại ở châu Á.

Thành tích đối đầu vượt trội với các đội bóng Đông Nam Á

Tại vòng loại World Cup 1994 khu vực châu Á, UAE nằm cùng bảng đấu với Thái Lan. Trong 2 lần đối đầu với đội bóng xứ sở chùa vàng năm đó, đội bóng đến từ Tây Á đều giành được chiến thắng lần lượt với các tỷ số 1-0 (sân khách) và 2-1 (sân nhà).

8 năm sau, UAE lại có dịp chạm trán với 1 đại diện của Đông Nam Á tại vòng loại World Cup 2002 là ĐT Brunei. Lần này, ĐT UAE đã nghiền nát đối thủ với tỷ số 12-0 (sân khách) và 4-0 (sân nhà).

Trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2006, lá thăm đưa ĐT UAE một lần nữa vào cùng bảng đấu với ĐT Thái Lan. Lần này, sau chiến thắng 1-0 sân nhà, ĐT UAE đã để thua ĐT Thái Lan 0-3 trên SVĐ Rajamangala. Đây cũng là chiến thắng duy nhất mà 1 đội bóng Đông Nam Á giành được khi chạm trán với UAE tại các vòng loại World Cup từ trước đến nay.

Tại vòng loại thứ nhất World Cup 2010, đến lượt ĐT Việt Nam phải chạm trán với ĐT UAE. Trên sân Mỹ Đình khi đó, ĐT Việt Nam đã chơi kiên cường và chỉ chịu thua sát nút với tỷ số 0-1. Tuy nhiên 3 tuần sau đó, trong chuyến làm khách tại Abu Dhabi, đoàn quân áo đỏ đã để thua đậm với tỷ số 0-5.

Gần đây nhất tại vòng loại thứ hai World Cup 2018, có tới 2 đại diện của Đông Nam Á đối đầu với ĐT UAE là ĐT Malaysia và ĐT Đông Timor. Kết quả là đội bóng Tây Á đều giành chiến thắng rất đậm: thắng ĐT Malaysia với tổng tỷ số 12-1 sau 2 lượt tran (10-0 ở lượt đi, 2-1 ở lượt về), thắng ĐT Đông Timor với tổng tỷ số 11-0 sau 2 lượt trận (3-0 ở lượt đi và 8-0 ở lượt về).

UAE có phải là đối thủ quá tầm của các đội bóng Đông Nam Á ở vòng loại World Cup? - Ảnh 2.

Malaysia từng thua tới 0-10 trước UAE nawm2015.

Tại vòng loại thứ 3, ĐT UAE tiếp tục nằm cùng bảng với ĐT Thái Lan. Trên sân nhà, ĐT UAE giành chiến thắng với tỷ số 3-1 còn trên sân khách, ĐT UAE đã thủ hòa 1-1 với ĐT Thái Lan.

Như vậy tại các vòng loại World Cup từ trước đến nay, ĐT UAE đã 14 lần chạm trán với các đội bóng Đông Nam Á với kết quả vượt trội: thắng 12 trận, hòa 1 trận và chỉ thua duy nhất 1 trận.

Thời gian gần đây, các đội bóng Đông Nam Á đã thu hẹp khoảng cách với các đội bóng hàng đầu châu lục. Vì thế, người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á hoàn toàn có thể trông đợi vào việc 1 trong 4 đại diện của "vùng trũng" đánh bại được UAE, giống như đội tuyển Thái Lan đã từng làm được tại vòng loại World Cup 2006.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại