Tuyển thủ Nhật Bản thừa nhận áp lực ‘vô cùng lớn’ khi gặp Việt Nam

Đặng Lai |

Với 2 trận thắng và 2 trận thua, thậm chí còn ghi được ít bàn hơn đội cuối bảng là Việt Nam, rõ ràng tuyển Nhật Bản chưa thể hiện đúng kỳ vọng. Do đó, Yuya Osako thừa nhận trước trận đấu tại Mỹ Đình, áp lực và kỳ vọng đặt lên vai đội bóng của anh là vô cùng lớn.

ĐT Nhật Bảnlà ứng viên nặng ký nhất cho một trong hai tấm vé trực tiếp ở bảng B để giành quyền đến Qatar nhưng lúc này, họ đã bị Saudi Arabia bỏ lại với 6 điểm. Nhật Bản thậm chí còn đứng dưới Oman do thua về chỉ số phụ.

Rõ ràng, tình thế hiện tại là rất bất lợi với họ. Do vậy, các tuyển thủ Nhật Bản hiểu rằng họ không còn đường lùi nữa. Giành chiến thắng trong trận gặp Việt Nam và các trận đấu còn lại là bắt buộc đối với họ.

Yuya Osako, cựu tiền đạo của Bremen và Cologne tại Bundesliga, người hiện khoác áo Vissel Kobe, thừa nhận trên trang chủ FIFA: "Tình hình hiện tại là chúng tôi đã không còn đường lùi. Chúng tôi không thể thua thêm bất kỳ trận nào nữa. Các cầu thủ cảm nhận rõ kỳ vọng vô cùng lớn của cả đất nước. Thế nên, điều duy nhất chúng tôi phải làm là thể hiện tốt trên sân".

Dù không còn ở đỉnh cao phong độ, nhưng Osako vẫn đang là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Nhật Bản ở vòng loại World Cup 2022. Tính từ vòng loại đầu tiên tham dự, anh đã có 9 pha lập công.

Osako đang cùng với Takumi Minamino dẫn đầu với 9 bàn thắng mỗi người. Anh cũng là người ghi bàn thắng rất quan trọng giúp Nhật Bản đánh bại Trung Quốc ở lượt trận thứ 2 vòng loại cuối.

Tuyển thủ Nhật Bản thừa nhận áp lực ‘vô cùng lớn’ khi gặp Việt Nam - Ảnh 1.

Osako ăn mừng bàn thắng vào lưới Trung Quốc

Đó cũng là chiến thắng mà theo Osako, nó quá quý giá vì tuyển Nhật Bản giành được nó quá khó khăn. Anh chia sẻ: "Năm nay là một chiến dịch khó hơn tưởng tượng rất nhiều. Trận gặp Trung Quốc diễn ra quá khó khăn với chúng tôi bởi Nhật Bản đã thua trận mở màn (0-1 trước Oman). Thật tuyệt khi ghi bàn và giành chiến thắng, nhưng rõ ràng chúng tôi vẫn còn phải cải thiện nhiều điều".

Anh cũng lên dây cót trước trận gặp Việt Nam và hứa sẽ tiếp tục ghi bàn: "Trận đấu sắp tới và các trận đấu tiếp theo nữa là cơ hội để tôi giúp đội bóng giành được kết quả tốt".

Osako hẳn rất muốn ghi bàn thắng thứ 25 trong màu áo ĐTQG ở trận gặp Việt Nam. Cho tới nay, anh đã ra sân 53 trận và có 24 pha lập công. Trong những năm tháng gắn bó với bóng đá Đức, Osako ra sân 198 trận và ghi 32 bàn. Anh hiện là cầu thủ ghi bàn tốt nhất còn thi đấu cho ĐT Nhật Bản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại