Tướng Mỹ thừa nhận phụ thuộc quá nhiều vào lực lượng đặc biệt

Sơn Nguyễn |

Quân đội Mỹ hiện đang phụ thuộc rất lớn vào các đơn vị đặc biệt. Vấn đề nghiêm trọng này đã được tạp chí The National Interest của Mỹ ghi nhận.

Uy tín cao và sự tin yêu của người dân cũng như giới lãnh đạo Mỹ đối với các lực lượng đặc biệt “sư tử biển”, “mũ nồi xanh” và “rangers” đang làm suy yếu tầm quan trọng của các đơn vị khác của Quân đội Mỹ.

Điều này đã được Tư lệnh Lực lượng trên biển thuộc Bộ Chỉ huy Trung tâm Quân đội Mỹ, tướng William Beydler chỉ ra trong một cuộc họp gần đây ở Florida.

Như tạp chí này đưa tin, trong những năm gần đây, trong các sứ mệnh mà lẽ ra những lực lượng được huấn luyện tốt của các đơn vị thông thường có thể giải quyết tốt thì lại được giao cho các lực lượng đặc nhiệm, đơn giản tại vì họ được cho là tốt hơn.

Trong khi đó, các nhiệm vụ đặc biệt lại được giao cho các lực lượng thông thường bởi các lực lượng đặc biệt còn đang “quá bận rộn với việc truy lùng những kẻ khủng bố”.

The National Interest nhấn mạnh, tình hình cần được thay đổi. Trong đó, việc lựa chọn phải được dựa trên mức độ huấn luyện để giải quyết các nhiệm vụ chứ không phải là thích được ưa thích. “Mỹ cần quay trở lại khái niệm sử dụng tất cả các khả năng quân sự được phép. Trong mỗi trường hợp cần sử dụng đơn vị phù hợp, cần thiết”, tạp chí này cho biết.

Theo thông tin của Bộ chỉ huy Các chiến dịch đặc biệt hỗn hợp được hãng TomDispatch đưa tin, người Mỹ đang từng bước tham gia vào hơn 80 các quốc gia trên thế giới. Trong năm 2016, họ đã tiến hành các chiến dịch ở 138 quốc gia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại