Tờ The EurAsian Times dẫn các dữ liệu do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố vào tháng 12/2020 cho thấy, Trung Quốc đã vượt mặt Nga trở thành nhà sản xuất vũ khí lớn thứ 2 thế giới chỉ sau Mỹ. Đây là điều mà ít người có thể ngờ đến được, bởi chỉ vài năm trước Bắc Kinh còn phải mua vũ khí từ Moscow.
Theo SIPRI, Trung Quốc có tới bốn công ty quốc phòng lọt top 25 nhà sản xuất vũ khí lớn nhất toàn cầu vào cuối năm 2019, trong đó có 3 công ty lọt top 10. Doanh thu của các công ty vũ khí Trung Quốc đạt khoảng 56,7 tỷ USD. Trong khi đó Nga chỉ hai công ty lọt top 25, với doang thu chỉ vỏn vẹn 13,9 tỷ USD.
Nhận xét về sự bức phá thần tốc của các nhà sản xuất vũ khí Trung Quốc và sự gia tăng doanh số bán vũ khí, SIPRI cho biết các công ty này được hưởng lợi lớn từ chương trình hiện đại hóa quân đội mà Bắc Kinh đang theo đuổi.
Trong top 10 công ty vũ khí lớn nhất thế giới năm 2019, Trung Quốc có tới ba đại diện. Ảnh: SIPRI.
Người Trung Quốc cũng có một niềm tin rằng ngành công nghiệp quốc phòng của họ đang dần thu hẹp khoảng cách về công nghệ quân sự so với Nga. Với đà tiến hiện tại, Bắc Kinh sẽ sớm vượt mặt Moscow.
Thậm chí, truyền thông Trung Quốc còn tự hào với việc họ đã đưa vào trang bị số lượng lớn các chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 (J-20), trong khi Nga chỉ mới bắt đầu khởi động quá trình này. Chưa dừng lại đó, Trung Quốc còn phát triển một mẫu động cơ phản lực mới cho tiêm kích tàng hình của họ, điều này sẽ giúp nước này không còn phải phụ thuộc vào động cơ của Nga.
Theo tờ South China Morning Post, công nghiệp hàng không Trung Quốc cho rằng mẫu động cơ phản lực WS-10C do nước nay tự sản xuất tốt ngang động cơ AL-31F của Nga.
Ngoài ra, theo các chuyên gia quân sự, Trung Quốc đã vượt qua Nga trong việc chế tạo máy bay không người lái tấn công, một số loại tàu chiến và cả vũ khí siêu thanh. Bắc Kinh sản xuất vũ khí mới rất nhanh chóng, cứ 10 năm lại tung ra một thế hệ mới, như Liên Xô từng làm. Trái lại, Nga ngày càng tụt hậu so với Trung Quốc do thiếu kinh phí cho nghiên cứu và phát triển mới.
Trước đây, Trung Quốc từng là nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất của Nga, việc Bắc Kinh ngưng mua vũ khí từ Moscow đang khiến ngành công nghiệp quốc phòng Nga mất đi một nguồn thu lớn
Mục tiêu của Trung Quốc là trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về xuất khẩu vũ khí vào năm 2049, vượt qua Mỹ. Xét theo tốc độ phát triển của lĩnh vực quốc phòng của họ, mục tiêu này hoàn toàn có thể đạt được. Trong khi đó, không cần phải lo lắng về điều đó ".
Nga giới thiệu 5 vũ khí tấn công chiến lược thế hệ mới.