Tung ra tới 18 cú dứt điểm, Việt Nam “đè bẹp” đối thủ Tây Á

Tiểu Mã |

Với tâm lý thoải mái, ĐT nữ Việt Nam dễ dàng khiến Jordan phải chịu thất bại tâm phục khẩu phục.

Cách đây ít phút, tuyển nữ Việt Nam đã tiếp tục trình diễn chuỗi phong độ ấn tượng bằng việc hạ gục Jordan với tỷ số 2-0 trong khuôn khổ lượt đấu cuối vòng loại thứ 2 Olympic Tokyo 2020.

Trước trận đấu này thì tuyển nữ Việt Nam đã chính thức giành suất nhất bảng B và chính thức vượt qua vòng loại thứ hai. Do vậy, các cô gái của HLV Mai Đức Chung bước vào trận với tâm lý cực kỳ thoải mái. Ngược lại, tuyển nữ Jordan không còn cơ hội đi tiếp do xếp cuối bảng với chỉ 1 điểm sau 2 trận.

Với cả tâm lý lẫn trình độ đều ở thế "cửa trên", tuyển nữ Việt Nam dễ dàng tạo ra thế trận áp đảo so với đối thủ. Suốt 90 phút, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung kiểm soát bóng tới 69%, tung ra tới 18 cú dứt điểm với đúng một nửa trong số đó đi trúng đích.

Sau khi bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, tuyển nữ Việt Nam cũng ghi được 2 bàn thắng một cách chóng vánh trong khoảng hơn 2 phút (65-67’).

Tung ra tới 18 cú dứt điểm, Việt Nam “đè bẹp” đối thủ Tây Á - Ảnh 1.

ĐT nữ Việt Nam đã có một chiến thắng dễ dàng trước Jordan.

Với chiến thắng chung cuộc 2-0, tuyển Việt Nam đi tiếp vào vòng loại thứ ba với 3 chiến thắng tuyệt đối. Vòng loại thứ ba sẽ gồm các đội xếp nhất bảng ở vòng loại thứ hai cùng với các đội được đặc cách gồm Australia, Trung Quốc, Triều Tiên, Hàn Quốc và Thái Lan.

Với phong độ ổn định như thời điểm hiện tại, cơ hội để thầy trò HLV Mai Đức Chung gây bất ngờ và tiếp tục vượt qua vòng loại thứ ba, tiến gần tới suất dự Olympic là kịch bản không phải không thể xảy ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại