Từ thi thể cạnh xe môtô, xóa sổ băng cướp nghiện ma túy

M.Đức - P.Tuyền |

Ngày 1/4, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa khám phá thành công vụ giết người, cướp tài sản do Đỗ Tuấn Thanh (SN 1991, ngụ Củ Chi) cầm đầu, bắt 11 đối tượng.

Ngoài Tuấn và các đối tượng chủ chốt, Phòng Cảnh sát hình sự còn tập trung đấu tranh với các đối tượng liên quan về hành vi không tố giác tội phạm và mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ việc bắt đầu từ chiều tối 24/3, Công an huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh nhận được trình báo của người dân về việc phát hiện một thi thể tại khu vực bờ kè sông Rạch Dứa, đoạn thuộc tổ 1A, ấp 4B, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Nạn nhân khoảng 40-45 tuổi, trên người có một vết thương ở đùi phải.

Cách nạn nhân khoảng 2-3m là chiếc xe gắn máy cũ nát, BKS màu xanh đã mờ. Biển số này được xác định là ở Bình Phước. Ngoài ra, hiện trường còn có mũ bảo hiểm, dép, đôi giày vải… Hiện trường có dấu hiệu của việc giằng co ẩu đả. Các dấu vết tại hiện trường cho thấy nạn nhân có dấu hiệu bị sát hại nên Công an huyện Củ Chi đã báo cáo vụ việc lên Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh.

Từ thi thể cạnh xe môtô, xóa sổ băng cướp nghiện ma túy - Ảnh 1.

Các đối tượng trong băng cướp giết người, cướp tài sản bị bắt giữ.

Tổ công tác do Thượng tá Trần Văn Hiếu - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hồ Chí Minh chỉ huy đã có mặt tại hiện trường thu thập dấu vết. Nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân, vết thương ở đùi phải gây mất máu dẫn đến tử vong. Nạn nhân là người nghiện, thời điểm bị sát hại vừa sử dụng ma túy. Khu vực này vắng người qua lại, đa phần những người tìm đến đây là để sử dụng ma túy.

Một số nhân chứng được mời về lấy lời khai. Qua các tình tiết mà những nhân chứng kể lại, thời điểm trước khi phát hiện vụ việc, nạn nhân có ngồi cùng một số người khác. Từ các chi tiết này, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Củ Chi đã cử các tổ công tác tiếp cận những đối tượng nghiện ma túy, từ các manh mối này để lần ra chân tướng của vụ việc.

Chỉ sau một thời gian ngắn, Phòng Cảnh sát hình sự đã khoanh vùng một số đối tượng nghi vấn. Đó là Nguyễn Ngọc Minh Hiếu, một đối tượng chuyên bán lẻ ma túy cho các con nghiện tại khu vực bờ kè sông Rạch Dứa. Sau khi vụ án mạng xảy ra, Hiếu không có ở địa phương.

Tổ công tác đã truy tìm và đưa được Hiếu về trụ sở làm việc. Tại Cơ quan điều tra, Hiếu khai có mặt tại sông Rạch Dứa vào buổi chiều trước khi xảy ra vụ án mạng để câu cá, tuy nhiên không biết vụ án mạng nào ở khu vực này. Mặc dù khai báo vòng vo nhưng những vết thương trên người Hiếu đã tố Hiếu có liên quan đến vụ việc.

Trước chứng cứ không thể chối cãi, Hiếu khai, chiều 24/3, Hiếu mang cần câu ra khu vực sông Rạch Dứa giả bộ câu cá để bán ma túy cho các con nghiện. Được một lúc thì có một nhóm người đến hỏi mua ma túy sau đó dùng dao tấn công Hiếu cướp ma túy và 900 ngàn đồng. Lúc này có một người đàn ông (nạn nhân) cầm kim tiêm đến xem vụ việc thì bị nhóm này đâm trúng đùi. Người đàn ông nằm bất động dưới đất, riêng Hiếu chạy thoát được và đến bệnh viện băng bó vết thương.

Từ lời khai của Hiếu, Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng xác định được nhóm cướp ma túy trên do Đỗ Thanh Tuấn cầm đầu. Tuy nhiên, Tuấn đã không còn ở nơi cư trú. Phòng Cảnh sát hình sự xác định các đồng phạm của Tuấn gồm Thanh, Nghĩa, Nguyễn Ngọc San, Phan Tấn Dũ, Lê Hữu Hưng, Mai Quốc Huy…

Sau nhiều ngày lần theo dấu vết, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được nguồn tin, Tuấn đã di chuyển đến khu vực Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu). Khi các tổ công tác lần đến, nhóm Tuấn đã di chuyển qua Phú Riềng (Bình Phước). Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Phú Riềng nắm tình hình khu vực nhóm này ẩn nấp.

Vào rạng sáng 28/3, các tổ công tác đồng loạt ập vào một nhà nghỉ khống chế bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có Tuấn di lý về TP Hồ Chí Minh xử lý. Khi nhóm cầm đầu bị bắt, các đối tượng còn lại đang lẩn trốn ở Tây Ninh đã ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận nghiện ma túy, đã thực hiện vụ cướp ma túy của Hiếu theo chỉ đạo của Tuấn. Đối tượng đã dùng dao đâm Hiếu bị thương là Nguyễn Ngọc San. Người đàn ông (nạn nhân được phát hiện đã tử vong) từ bên ngoài xông đến dùng kim tiêm đâm San nên San đã dùng hung khí đâm vào đùi dẫn đến mất máu, tử vong.

Sau khi đâm Hiếu và khống chế cướp ma túy cùng 900 ngàn đồng, cả nhóm rời khỏi hiện trường. Khi hay tin người đàn ông bị đâm trúng đùi tử vong, các đối tượng bỏ trốn cho đến khi bị bắt. Phòng Cảnh sát hình sự đề nghị, ai biết thông tin về xe máy và nạn nhân tử vong thì liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại