Từ không ưa nhau, mối nhân duyên Phương Uyên và Thanh Hà thay đổi từ khi nào?

An Khánh |

Hồi tháng 11/2021, trong chương trình "Music Box", danh ca Thanh Hà từng tiết lộ không ưa Phương Uyên, mọi chuyện thay đổi nhờ... nồi bún bò Huế.

Phương Uyên và Thanh Hà đều là những cái tên nổi bật của làng giải trí Việt không chỉ về âm nhạc mà còn cả chuyện tình cảm. Vào đúng ngày lễ tình nhân 14/2, cặp đôi khiến khá nhiều người bất ngờ khi công khai tình cảm.

Tuy nhiên, không phải đợi đến Valentine, hồi tháng 11/2021, cùng xuất hiện trong chương trình "Music Box", Thanh Hà - Phương Uyên đã không ngần ngại dành những từ ngữ "mật ngọt" cho nhau.

Từ không ưa nhau, mối nhân duyên Phương Uyên và Thanh Hà thay đổi từ khi nào? - Ảnh 1.

Giọng ca “Mong manh tình về” từng kể trong chương trình Music Box, cuối tháng 11 rằng, ban đầu chị không hề ưa Phương Uyên

Theo đó, giọng ca "Mong manh tình về" chia sẻ, ban đầu chị không hề ưa thành viên "Ba con mèo". "Tôi là một trong những giám khảo của các cuộc thi âm nhạc còn Uyên làm giám đốc âm nhạc. Nói thật là tôi cũng không ưa bạn ấy. Tôi chỉ mến tài bạn thôi, khi mà bạn làm việc, bạn khó khăn, nhăn nhó, nhiều khi bạn nhìn tôi, bạn không biết tôi là ai luôn. Tôi cũng hơi bị quê chứ", nữ danh ca sinh năm 1969 kể.

Cũng trong chương trình, Thanh Hà tiết lộ dấu mốc thay đổi mối quan hệ của cả hai là nhờ một lần tụ tập cùng bạn bè và … nồi bún bò Huế.

"Hôm đó, tôi nấu một nồi bún bò Huế, mang đến nhà Hoài Sa, trong đó gặp vài ca nhạc sĩ nữa, có cả Uyên. Nhớ là khi mọi người ăn uống no nê hết thì đi về, chỉ còn 4 người ở lại, gồm Uyên, Hà, Rolland, bạn của Uyên nữa ở lại. "Tám"chuyện đến tận 2 giờ sáng, trong khi người ta về hết từ 11 giờ rồi". Sau buổi tụ tập muộn đó, Thanh Hà dần có cái nhìn khác về Phương Uyên.

Sau đó, Phương Uyên sang Cali (Mỹ), Thanh Hà đã tình cờ gặp lại tại buổi ca nhạc. Giọng ca "Mong manh tình về" ngạc nhiên hỏi: "Ủa sao bạn có mặt ở đây?", rồi chị dẫn Phương Uyên đi một vòng giới thiệu với những người trong nghề.

Từ không ưa nhau, mối nhân duyên Phương Uyên và Thanh Hà thay đổi từ khi nào? - Ảnh 2.

Về phía Phương Uyên, nói về cảm nhận ban đầu của "tình mới" Thanh Hà, nữ nhạc sĩ lý giải: "Uyên là người khó tính trong công việc, mình chỉ nghĩ làm sao cho ban nhạc và ca sỹ cùng tốt thì mọi người cùng thăng hoa để có những tiết mục hay nhất có thể. Cho nên có thể Hà hiểu sai về Uyên. Chúng ta thành bạn bè không phải vì nồi bún bò Huế, vì hôm đó có rất nhiều đồ ăn, chị Kỳ Duyên và bạn bè đều mang tới".

Đồng thời nữ nhạc sĩ cũng tiết lộ điểm thích nhất ở Thanh Hà ở sự rất duyên dáng trong cách nói chuyện và thân thiện cùng mọi người. "Uyên không phải người quảng giao hay nói nhiều nên khi cảm nhận được cái tần số đó thì mình sẽ phát ra một tần số khác", Phương Uyên bật mí.

Cũng trong chương trình, khi nói về nghề, Thanh Hà và Phương Uyên đều rất trọng nhau, hết lời ca ngợi nhau. Thanh Hà nói về Phương Uyên: "Uyên quãng rộng (trong giọng ca), Uyên còn sáng tác, chơi được nhiều nhạc cụ, không dừng ở biết mà còn giỏi. Hà thấy bạn như không phải là người!", Thanh Hà đùa.

Giọng ca "Mong manh tình về" còn khen sáng tác của "người ấy": "Uyên viết nhạc Pop rất Tây, nghe melody rất tây". Ngược lại, Phương Uyên tán dương Thanh Hà: "Một giọng hát có thể làm thăng hoa tất cả các bài hát".

Từ không ưa nhau, mối nhân duyên Phương Uyên và Thanh Hà thay đổi từ khi nào? - Ảnh 3.

Phương Uyên và Thanh Hà bên nhau trong lễ Giáng sinh 2021

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại