KHÓ GIÀNH VÉ TRỰC TIẾP
Đội tuyển nữ Việt Nam đang đứng trước cơ hội lọt vào vào tứ kết Asian Cup 2022, qua đó tiến thêm một bước dài trong hành trình tới World Cup 2023. Tuy nhiên với cục diện hiện tại, sẽ không dễ để thầy trò HLV Mai Đức Chung có thể giành vé trực tiếp đi World Cup.
Nếu vượt qua vòng bảng, Việt Nam sẽ chạm trán với Trung Quốc, ứng cử viên vô địch của giải. Trong trường hợp phải nhận thất bại, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục dự vào tranh vé vớt. Nhưng vòng đấu này cũng không phải dễ dàng.
Theo điều lệ giải, nếu Australia vào bán kết, 4 đội thua ở tứ kết sẽ chia thành 2 cặp đấu loại trực tiếp. Đội thua ở trận tứ kết 1 sẽ gặp đội thua ở trận tứ kết 3. Ở đó, đối thủ của Việt Nam sẽ là Nhật Bản hoặc Hàn Quốc.
Đội tuyển nữ Việt Nam cùng thua 0-3 trước Nhật Bản và Hàn Quốc ở vòng bảng.
Còn nếu Australia thua ở tứ kết, vòng tranh vé vớt sẽ chỉ còn 3 đội. Các đội thi đấu Các đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, đội đứng đầu giành vé trực tiếp dự World Cup, 2 đội còn lại dự vòng play-off liên lục địa.
Với cục diện hiện tại, đối thủ của Việt Nam khi đó nhiều khả năng sẽ gồm các đội Thái Lan, Philippines hoặc Đài Bắc Trung Hoa. Đây đều là những đối thủ "đồng cân đồng lạng" và thử thách với Việt Nam cũng không đơn giản.
Nhìn chung, cửa giành vé trực tiếp tới World Cup 2023 là có nhưng sẽ không dễ để đội tuyển nữ Việt Nam có thể giành được. Và trong trường hợp phải tham dự vòng play-off liên lục địa, thách thức với HLV Mai Đức Chung và các học trò cũng không hề nhỏ.
Cục diện bảng C trước lượt trận cuối.
VÒNG PLAY-OFF GIAN NAN
Theo phân bổ của FIFA, có 10 đội tuyển tham dự vòng play-off liên lục địa để tranh 3 suất dự World Cup 2023. 10 đội bóng này bao gồm: 2 đội châu Á, 2 đội châu Phi, 2 đội khu vực Bắc Mỹ và Caribe, 2 đội Nam Mỹ, 1 đội châu Âu và 1 đội châu Đại Dương.
Ở vòng đấu này, FIFA chia 10 đội thành 3 nhóm đấu, các đội cùng châu lục sẽ không nằm cùng nhóm. Trong quá khứ, đội tuyển nữ Việt Nam ít có hội được chạm trán với các đội tuyển ngoài châu Á. Và có thể nói, đây cũng là thử thách không đơn giản.
Còn nhớ tại Olympic Tokyo 2020, đội tuyển nữ Trung Quốc đã phải nhận bài học đau đớn trước Zambia, đội bóng châu Phi nằm ngoài top 100 thế giới.
Đội tuyển nữ Trung Quốc ôm hận trước Zambia dù dẫn trước từ khá sớm.
Dẫn trước tới 3-1 chỉ sau 23 phút, không ai ngờ Trung Quốc sau đó lại phải trải qua những giờ phút thi đấu vô cùng nhọc nhằn. Đội tuyển nữ Zambia bình tĩnh sốc lại đội hình, ghi liên tiếp 3 bàn thắng và dẫn ngược 4-3 ở phút 69. Phải đến phút 84, Wang Shuang với có được bàn gỡ, ấn định tỉ số hòa 4-4 chung cuộc. Tuy nhiên trận hòa tai hại này khiến cơ hội vượt qua vòng bảng của Trung Quốc gần như không còn.
Không ai nghĩ đội tuyển xếp hạng 15 thế giới khi đó như Trung Quốc lại vất vả đến thế trước Zambia, đội bóng chỉ được thứ 104 trên bảng xếp hạng FIFA.
Trên thực tế, khả năng phòng ngự, bố trí cự ly đội hình cũng như ý thức chiến thuật của các cầu thủ Zambia còn nhiều hạn chế. Nhưng bù lại, sức mạnh và tốc độ đã giúp họ tạo ra được lợi thế trước Trung Quốc.
Tiền đạo 21 tuổi Barbra Banda liên tục có những pha bứt tốc đầy mạnh mẽ khiến hàng thủ Trung Quốc chao đảo, qua đó có được cho mình 3 bàn thắng. Nên nhớ ngay ở trận gặp Hà Lan, đội bóng còn mạnh hơn Trung Quốc, Barbra Banda cũng lập được hattrick (Zambia thua 3-10).
Barbra Banda làm khổ hàng thủ Trung Quốc với những pha đi bóng tốc độ.
Chưa rõ đội tuyển nữ Việt Nam nếu vào tới vòng play-off liên lục địa sẽ phải chạm trán đối thủ nào, nhưng chắc chắn thử thách tại đây sẽ không hề dễ chơi. Giấc mơ World Cup của Việt Nam thêm gần khi FIFA tăng số độ tham dự, nhưng quả thực hành trình biến giấc mơ đó trở thành sự thật vẫn còn nhiều chông gai.
Vòng play-off liên lục địa diễn ra với thể thức như thế nào?
Theo quy định, 10 đội được chia thành hai nhóm theo bảng xếp hạng FIFA. Nhóm hạt giống gồm 4 đội có thứ hạng cao hơn và nhóm không hạt giống gồm 6 đội còn lại. Mỗi liên đoàn châu lục chỉ có 1 đội được vào nhóm hạt giống. Các đội sẽ được bốc thăm chia thành 3 bảng, các đội cùng châu lục không được phép cùng bảng.
Bảng 1 gồm 3 đội, hai đội không hạt giống sẽ đấu loại trực tiếp, đội thắng sẽ gặp đội hạt giống số 1 để giành vé.
Bảng 2 gồm 3 đội, hai đội không hạt giống sẽ đấu loại trực tiếp, đội thắng sẽ gặp đội hạt giống số 2 để giành vé.
Bảng 3 gồm 4 đội, đội hạt giống số 3 và 4 sẽ được bốc thăm để đấu với hai đội không hạt giống. Sau đó hai đội thắng sẽ gặp nhau để giành vé.
https://soha.vn/tu-bai-hoc-dau-don-cua-trung-quoc-giac-mo-world-cup-voi-viet-nam-van-con-lam-chong-gai-20220126095707925.htm