Mới đây trang thông tin quân sự Nga Warfiles.ru đã đăng tải bài viết nhan đề "Информационное фиаско Байдена: отдавал приказ ВВС бомбить Сирию, ничего не зная о районе проведения операции - Thất bại toàn tập về thông tin của Biden: Ra lệnh cho Không quân oanh tạc Syria khi không biết gì về khu vực diễn ra chiến dịch".
Trong bài viết này, tác giả người Nga đã nhận định "ông Biden đã ra lệnh ném bom mà không hề biết gì về khu vực cần ném bom. Đúng là một sự thất bại thông tin toàn tập của chính quyền Mỹ", chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Đích thân Tổng thống Joe Biden ra lệnh: Ném bom!
Theo đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trực tiếp lệnh ném bom các khu vực ở miền Đông Syria, quốc gia đang chiến đấu với khủng bố quốc tế và những kẻ hậu thuẫn cho chúng.
Nhưng có thể kết luận rằng, bản thân ông Biden khó có thể nắm rõ các vấn đề an ninh tại Trung Đông đến mức cử những máy bay của Mỹ tới biên giới Syria-Iraq.
Tình hình vào thời điểm hiện nay diễn biến như sau.
Lầu Năm Góc nói rằng đã tiếp nhận được thông tin từ tình báo Iraq, mà dường như thông báo về một đoàn xe tải thuộc "các băng nhóm dính líu tới những vụ tấn công Ebril" sẽ đi vào lãnh thổ Syria từ lãnh thổ Iraq, qua một trạm kiểm soát ở khu vực Al Bukamal.
Xin lưu ý rằng, trước đây căn cứ quân sự của Mỹ ở thành phố từng là trung tâm hành chính của người Kurd ở Iraq này, đã hứng chịu một cuộc tập kích bằng tên lửa.
Sau khi "tiếp nhận thông tin từ tình báo Iraq", Lầu Năm Góc dường như đã trình các thông tin cho Tổng tư lệnh tối cao, sau đó ngài Biden đã ra lệnh - "Ném bom!".
Thổng thống Mỹ Joe Biden ra lệnh tấn công Syria.
Có không ít điều nghịch lý
Một trong số đó liên quan tới phương án thông tin được công bố của bộ chỉ huy Quân đội Mỹ.
Nếu Mỹ đúng là đã tiếp nhận các thông tin từ tình báo Iraq, thì một câu hỏi được đặt ra: Tại sao tình báo Iraq "lại nhìn thấy" các xe tải của "Hezbollah" và những nhóm vũ trang khác vào đúng thời điểm khi chúng đi vào lãnh thổ Syria?
Tại sao không chuyển thông tin cho các đơn vị của mình mà ít ra có thể dừng xe và bắt tất cả những kẻ nào ở bên trong để tiến hành điều tra?
Thậm chí nếu đúng, thì người Iraq rõ ràng đã "chơi khăm" ở đây. Washington đã được yêu cầu: a) thực hiện cuộc tấn công, b) thực hiện cuộc tấn công nhằm chính vào Syria.
Những bê bối nội bộ của Irag không làm cho phía Mỹ phải để tâm, làm thế nào "bán" cho công chúng thông tin mà theo đó có thể thấy được rằng tình báo Iraq đã theo dõi "phiến quân từng tấn công căn cứ", còn quân đội Iraq (lính biên phòng Iraq) đã chặn được và vô hiệu hoá chúng…
Kể cả trong các bộ phim Hollywood, Quân đội Mỹ cũng không bao giờ làm thế, cho nên mới có câu chuyện liên quan tới việc trao đổi thông tin tình báo và tiếp đến là lệnh không kích từ Tổng thống Biden.
Điều nghịch lý thứ hai – nếu tất cả đúng như những gì Lầu Năm Góc nói, thì tại sao lại không công bố các bức ảnh triển khai không kích, với những thông số chính xác về nơi thực hiện cuộc tấn công này giống như Không quân Mỹ vẫn thường làm.
Khi các phóng viên quyết định làm rõ vấn đề này từ phía ông Joe Biden, thì kết cục là "thà không hỏi còn hơn".
Ông Biden, căn cứ vào tuyên bố của chính ông, hoàn toàn không biết câu chuyện liên quan tới phần nào của Syria, do ai kiểm soát và làm thế nào các xe tải lại đi ngang qua Iraq tới tận khu vực biên giới với Syria mà không gặp phải bất cứ vấn đề nào.
Hoá ra, ông đã ra lệnh ném bom mà không hề biết gì về khu vực cần ném bom. Đúng là một sự thất bại thông tin toàn tập của chính quyền Mỹ.
Thế nhưng ông Biden lại không quên điều quan trọng đối với mình - đó là phát biểu với những lời lẽ đe doạ nhằm vào Iran. Theo lời ông Biden, Mỹ "những hành động gây hấn và đe doạ của Iran phải bị trừng phạt".