Truyền thông phương Tây ngưỡng mộ sự can đảm của phi công Su-25

Đức Dũng |

Hầu hết các phương tiện truyền thông hàng đầu phương Tây, trong số đó có Daily Mail và Time đều dành những lời có cánh cho thiếu tá phi công người Nga Roman Filipov lái chiếc máy bay cường kích Su-25.

Phi công Roman Filipov lái chiếc máy bay cường kích Su-25, hy sinh hôm 3/2 tại vùng giảm căng thẳng ở tỉnh Idlib, Syria đã tự sát bằng lựu đạn sau khi chiếc Su-25 do anh điều khiển bị quân khủng bố bắn hạ.

Tờ Daily Mail viết: "Người hùng mới của nước Nga - Phi công đã hét lên "Vì các chàng trai của chúng ta" trước khi tự sát để tránh bị khủng bố bắt giữ".

Sau khi tờ Daily Mail đăng tải thông tin trên, đã nhận được hơn 2.000 comments của độc giả, các comments đều khâm phục lòng dũng cảm của phi công Filipov.

“Hãy yên nghỉ trong hòa bình. Một người đàn ông dũng cảm, một người lính thực thụ. Anh sẽ được vinh danh tại Nga…”, Sandman viết.

"Một người đàn ông dũng cảm, không giống như những con chuột mà anh chiến đấu", SunlundMakesMeBarf viết.

Ngoài ra, nhiều người cũng nhớ đến quá khứ hào hùng của người Nga.

“Người Nga vẫn giữ được tính cách anh hùng của cha ông họ, những người đã trải qua Thế chiến II. Các bạn thật kiên cường, mạnh mẽ”, talibasher viết.

"Thế giới văn minh phải nâng cốc vì danh dự của anh, anh đã làm cho đất nước và cả thế giới tự hào, giống như thế hệ cha ông của anh trong chiến tranh", Nik Rexna viết.

Truyền thông phương Tây ngưỡng mộ sự can đảm của phi công Su-25 - Ảnh 1.

Hiện trường chiếc Su-25 của Nga bị bắn hạ

Cùng với Daily Mail, hàng loạt tờ báo khác của phương Tây như BBC, New York Post, Mirror đã đăng tải lại lời cuối của Filipov.

Tờ báo Anh viết rằng, Filipov đã kịp dùng khẩu súng ngắn Stechkin bắn hạ hai tên khủng bố trước khi anh dũng hy sinh.

Trong khi đó tờ Washington Post thì đặt dấu hỏi về việc hệ thống tên lửa vác vai dùng để bắn hạ máy bay Su-25 đã lọt vào tay khủng bố bằng cách nào và liệu Mỹ có liên quan tới vụ này hay không.?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại