Ở lượt đi bảng G, vòng loại thứ hai khu vực châu Á, World Cup 2022, Indonesia dù có lợi thế sân nhà nhưng đã thua Việt Nam 1-3. Dù vậy, trước thềm trận lượt về sẽ diễn ra đêm nay, phía Indonesia vẫn rất tự tin.
Mới đây, tờ Indo Sport còn thuật lại trận thắng Việt Nam 3-0 ở AFF Cup 2004 để cổ vũ sĩ khí cầu thủ và fan nhà. Tờ báo này mô tả:
"Dù phải thi đấu ở Mỹ Đình, nhưng Indonesia hừng hực khí thế nhờ chiến thắng đậm đà trước Campuchia, cũng như trận hòa cường địch Singapore. Việt Nam trước đó cũng đã chơi rất quyết tâm khi hòa Singapore (1-1) và thắng Campuchia 9-1.
Nhưng sức mạnh của họ có vẻ phai nhạt, khi đụng độ Indonesia ở trận thứ ba. Đội tuyển của chúng ta khi đó sở hữu những tiền đạo rất đáng gờm..."
Sau khi mổ tả sự vượt trội của chủ nhà, tờ báo Indo nhận định tuyển Việt Nam khi đó đã bất lực trong tấn công: "Việt Nam chẳng phải không có cơ hội để ghi bàn, nhưng sự vững chắc của thủ môn Indonesia đã khiến họ phải nản lòng".
Indo Sport đang hướng tới chiến thắng của đội nhà trước tuyển Việt Nam.
AFF Cup năm đó, Indonesia đứng đầu bảng A với 10 điểm sau 4 trận, đứng thứ hai là Singapore với 8 điểm. Việt Nam chỉ có 7 điểm và bị loại sớm.
Ngoài việc thuật lại chiến thắng hoành tráng trước Việt Nam năm 2004, tờ Indo Sport còn đưa ra các thống kê trái chiều. Nhìn toàn bộ lịch sử đối đầu của hai tuyển, Indonesia ưu thế khi thắng 9 thua 6. Nhưng từ năm 2012, họ chỉ thắng Việt Nam 1 lần và thua 2, hòa 5. Bởi vậy, tờ báo này cũng có đôi chút lo lắng cho tuyển nhà.
Tuy nhiên, Indo Sport nhận định tuyển nhà bây giờ không còn là tập thể đã thua Việt Nam 1-3 ở lượt đi.
"Lần này, chúng ta sử dụng đội hình khác hẳn khi thua ở lượt đi. HLV Shin Tae-yong đã đôn nhiều cầu thủ trẻ lên, có quyết tâm cao hơn thể hiện qua trận hòa Thái Lan 2-2. HLV Shin cũng cho biết đã rút kinh nghiệm từ trận hòa Thái Lan và khả năng có nhiều thay đổi trước Việt Nam. Có thể chúng ta sẽ thay đổi cả về nhân sự và lối chơi".
Trận đấu giữa Việt Nam vs Indonesia sẽ diễn ra lúc 23h45 hôm nay theo giờ Việt Nam, tại UAE. Thi đấu trên sân trung lập, nên ưu thế "chủ nhà" của Việt Nam sẽ không còn.